Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Bị "chửi" thậm tệ: "Đệ nhất Thiếu Lâm" nóng mặt "đổ dầu vào lửa"

Sự kiện: Khám phá võ thuật

(Tin thể thao, tin võ thuật) Đối mặt với vô vàn lời chỉ trích sau trận thua bằng knock-out đầu tiên ngay tại Trung Quốc, Yi Long nói điều khiến người hâm mộ không hài lòng.

Video Yi Long đại bại trước nhà vô địch Sitthichai

Yi Long (Nhất Long) được người ta tôn vinh là "Đệ nhất Thiếu Lâm", bởi võ sư 30 tuổi đã mang về rất nhiều tiếng tăm cho làng võ Trung Quốc, tuy nhiên chỉ sau một trận thua tức tưởi trước nhà vô địch kickboxing Thái Lan - Sitthichai Sitsongpeenong ngay tại Trung Quốc hôm 4/11 khiến tay đấm này bị chỉ trích dữ dội.

Bị "chửi" thậm tệ: "Đệ nhất Thiếu Lâm" nóng mặt "đổ dầu vào lửa" - 1

Yi Long (trái) cho rằng việc thua trước nhà vô địch kickboxing Thái Lan là một "vinh dự"

Có vẻ như người hâm mộ và giới truyền thông nước này đã quá khắt khe với tay đấm 30 tuổi, bởi thi đấu võ thuật thắng thua cũng là lẽ thường song những lời phát biểu có phần vô trách nhiệm của Yi Long khiến anh phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt.

Sau khi để thua Sitthichai hôm 4/11, Yi Long cho biết do anh chỉ có 20 ngày tập luyện để trước trận đấu nên đã không có đủ thể lực tốt nhất vì vậy sớm thua cuộc trước nhà vô địch kickboxing Thái Lan. Đó chính là nguyên nhân khiến "Đệ nhất Thiếu Lâm" liên tục bị "bóc mẽ" trong suốt 1 tháng qua, giới truyền thống nước này cho rằng Yi Long quá đêm mê "tửu sắc", ham đóng phim kiếm tiền... nên không còn thiết tha thi đấu. 

Hôm 2/12 vừa qua, Yi Long có mặt tham dự chương trình "phong cách võ thuật" tại đây tay đấm 30 tuổi có phát biểu chính thức. Anh phủ nhận chuyện lười tập luyện: "Tôi chưa bao giờ đánh mất đam mê được tập luyện và thi đấu như mọi người nói, tôi sẽ tiếp tục rèn giũa kỹ năng kung-fu để thi đấu, quảng bá võ thuật Trung Quốc ra toàn thế giới. Tôi đã không thi đấu tốt ở trận vừa qua, hãy để mọi chuyện lắng xuống. Xin cám ơn".

"Đối thủ của tôi Sitthichai là một nhà vô địch thế giới kickboxing, tôi rất vinh dự khi được góp mặt ở trận đấu này, thất bại trước một tay đấm thượng hạng đó cũng là một vinh dự. Nó giúp tôi có thêm những kinh nghiệm để thi đấu những trận tiếp theo", Yi Long nói tiếp.

Coi một trận thua là một điều "vinh dự" Yi Long lại đang khiến làng võ thuật nước này tỏ ra bực mình. Trên mạng xã hội Weibo, một số fan võ thuật buông lời cay nghiệt.

"Nếu thật sự muốn tự hào theo cách ấy, Yi Long hãy thách đấu với Mayweather, Pacquiao hay Mike Tyson...để làm dày thêm bảng thành tích", tài khoản Yan...nói. "Điều mà chúng tôi muốn chính là việc anh tiếp tục tập luyện chứ không phải những lời hứa theo cách này hay cách khác", tài khoản Kuiz...bức xúc.

Sốc: ”Đệ nhất Thiếu Lâm” là giả, võ tăng xịn ra mặt ”đòi nợ” Muay Thái

Yi Long đau đầu vì danh phận cao thủ Thiếu Lâm, "cái kim trong bọc" đã lòi ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN