Xả súng chết 14 người ở Mỹ: Bắt nghi phạm thứ 3

Hai nghi phạm – một nam, một nữ - mang theo vũ khí bao gồm súng trường và súng ngắn, đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết sau vụ nổ súng hàng loạt tại California khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cảnh sát vừa xác nhận, kẻ thứ 3 đã bị bắt. Các nghi phạm mặc quần áo chứa "nhiều băng đạn chuẩn bị cho một cuộc đấu súng". Nhà chức trách đang kiểm tra số seri trên các khẩu súng và sẽ cử người đển những địa chỉ liên quan.

Vụ tấn công xảy ra ngày 2.12 tại trung tâm dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật Inland ở thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ. Các tay súng mặc trang phục giống quân nhân đã đột nhập vào tòa nhà và xả đạn vào các nạn nhân trước khi bỏ chạy trên một chiếc ô tô màu đen.

Theo báo cáo ban đầu, ít nhất 14 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng. Các nhân viên của Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) nói họ chưa biết đây có phải là một vụ khủng bố hay không, nhưng cảnh sát cho rằng đó có thể khủng bố trong nước.

Xả súng ở Mỹ

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ xả súng.

Phóng viên James Cook hãng tin BBC có mặt tại hiện trường cho biết các tòa nhà xung quanh trung tâm Inland đã bị đóng cửa trong khi mọi người được sơ tán bằng xe bus.

Ông Terry Petit nhận được tin nhắn từ con gái thông báo cô đang mắc kẹt trong tòa nhà. Đoạn tin  nhắn có nội dung: “Mọi người bị bắn. Con đang trong văn phòng chờ cảnh sát tới trợ giúp. Hãy cầu nguyện cho con”.

Phản ứng về vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Một điều chúng ta có thể biết chắc chắn rằng các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ không giống bất cứ nước nào trên thế giới. Chúng ta đã thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công xảy ra với mức độ ít hơn”.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang truy tìm ba tay súng chạy trốn trên chiếc xe màu đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN