Viên kim cương đắt nhất thế giới giá 1,3 nghìn tỉ

Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới, một viên ngọc rất hiếm, vừa được bán đấu giá tại Thụy Sĩ và trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới.

Viên kim cương đắt nhất thế giới giá 1,3 nghìn tỉ - 1

Oppenheimer Blue với giá 1,3 nghìn tỉ đồng

Viên kim cương vừa được bán với giá 57,5 triệu USD (gần 1,3 nghìn tỉ đồng) ở nhà đấu giá Christie's Geneva, Thụy Sĩ tối ngày 18.5. Với mức giá này, nó đã trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá.

Viên đá quý lấp lánh được bán cho một nhà sưu tập tư nhân, danh tính vẫn chưa được tiết lộ.

Viên kim cương xanh nặng 14,62 carat tên Oppenheimer Blue là viên to nhất và có chất lượng tốt nhất từng được bán đấu giá. Viên đá quý cắt hình chữ nhật được cho là cực hiếm với màu xanh đậm đặc trưng và được coi là “kim cương của những viên kim cương”.

Viên kim cương đắt nhất thế giới giá 1,3 nghìn tỉ - 2

Kim cương xanh rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,0001% số kim cương trên thế giới

Viên kim cương được đặt tên theo tên chủ nhân cũ quá cố, ông Sir Philip Oppenheimer. Ông là một người buôn kim cương, sở hữu công ty kim cương danh tiếng De Beers.

Gia đình Oppenheimer cũng từng sở hữu viên kim cương nặng 12,03 carat tên là Mặt trăng xanh của Josephine, giữ kỉ lục viên kim cương đắt nhất thế giới trước đó với giá 48,4 triệu USD. Nó được một tỉ phú bất động sản người Trung Quốc, ông Joseph Lau, mua lại hồi tháng 11 cho cô con gái 7 tuổi Josephine.

Được biết kim cương xanh rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,0001% số kim cương trên thế giới, theo nhà đấu giá Christie.

Trước đó, ngày 17.5, viên kim cương “Hồng độc đáo” 15,38 carat được bán với giá 31,6 triệu USD (hơn 700 tỉ đồng) cũng tại Geneva - mức giá cao nhất được trả cho một viên kim cương màu hồng cùng thể loại.

Viên kim cương đắt nhất thế giới giá 1,3 nghìn tỉ - 3

Viên kim cương “Hồng độc đáo” 15,38 carat được bán với giá hơn 700 tỉ đồng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN