Video: Tăng robot Uran-9 của Nga khoe tài chiến đấu

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ đoạn video ghi lại những khả năng chiến đấu của tăng robot Uran-9.

Là robot quân sự mới nhất được sản xuất tại Nga, phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái Uran-9 được phát triển với mục đích hỗ trợ do thám và tăng cường hỏa lực cho các đơn vị bộ binh và chống khủng bố.

Uran-9 được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm, một khẩu pháo 30mm có thể bắn 359 đến 400 viên đạn mỗi phút và hệ thống phóng tên lửa dẫn đường siêu thanh. Phương tiện này có trọng tải tối đa khoảng 10 tấn và trông giống như một xe tăng nhỏ.

Ngoài ra, Uran-9 cũng được trang bị hệ thống cảnh báo laser hiện đại cùng với thiết bị phát hiện và theo dõi mục tiêu công nghệ cao. Toàn bộ hoạt động của phương tiện này chỉ cần một người điều khiển từ xa.

“Các nhà phát triển ở Nga đã làm chủ tất cả công nghệ cần thiết để tạo ra các robot quân sự hiện đại, đáp ứng nhu cầu trên thị trường quốc tế. Đây là phân khúc đang phát triển nhanh trong thị trường vũ khí, nên chúng tôi sẽ phát triển và áp dụng chiến lược tiếp thị dài hạn cho những sản phẩm như vậy”, ông Boris Simakin, lãnh đạo Phòng Phân tích và kế hoạch dài hạn của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN