Video: Bé sơ sinh ra đời với tim đập ngoài cơ thể

Một em bé sơ sinh ở Trung Quốc mắc hội chứng cực hiếm khiến một phần quả tim nằm bên ngoài cơ thể.

Trong đoạn video được ghi lại tại Hàm Dương ở Trung Quốc, quả tim của cậu bé sơ sinh có thể được nhìn thấy đang đập ở giữa ngực của em bé với một lớp da mỏng bao bọc bên ngoài. Các y tá đặt cậu bé nằm ngửa và cẩn thận lau dịch ở vùng ngực để tránh chạm và quả tim đang đập.

Các bác sĩ cho biết cậu bé mắc hội chứng Ectopia cordis hiếm gặp, với tỷ lệ 8 trên 1 triệu ca sinh. Những trẻ em mắc hội chứng này thường có quả tim có thế nằm một phần hoặc hoàn toàn ngoài lồng ngực.

Khoảng 90% trẻ em mắc hội chứng Ectopia cordis chết lưu trong bụng mẹ hay tử vong trong vòng ba ngày sau khi chào đời do bị nhiễm trùng, suy hô hấp hay suy tim. Cho đến nay, chỉ 50 trường hợp trẻ mắc bệnh này có thể sống tới 12 tuổi.

Nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng Ectopia cordis chưa được xác định, nhưng nó được cho là có liên quan tới vấn đề phát triển của thai nhi trong thời kỳ đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN