Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên vừa bắn tên lửa đạn đạo được cho là từ tàu ngầm ở biển phía Đông nước này, theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm - 1

Một chiếc tàu ngầm được lãnh đạo Kim Jong-un thị sát.

Tên lửa được bắn lúc 6 giờ 30 phút chiều giờ địa phương, quan chức Hàn Quốc thông tin. Triều Tiên liên tục theo đuổi chương trình phát triển tên lửa tầm xa từ năm 1960 đến nay, bất chấp phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế. 

Triều Tiên gần đây tuyên bố đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân và gắn được trên tên lửa đạn đạo liên lục địa đủ sức vươn tới Mỹ với tầm xa 13.000km. Tên lửa đạn đạo là loại được bắn theo một quỹ đạo vòng cung trước khi tấn công mục tiêu.

Triều Tiên hiện nay sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới với hơn 70 chiếc, tuy nhiên chủ yếu là tàu ngầm chạy bằng diesel công suất yếu và hoạt động ở tầm gần. Tháng 3 năm nay, một tàu ngầm Triều Tiên bị mất tích ở phía đông nước này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là có thể tàu gặp tai nạn do đã cũ và gặp vấn đề về kĩ thuật khi vận hành.

Tháng 5 tới đây, Triều Tiên sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 7, một dịp quan trọng với toàn thể chính quyền Bình Nhưỡng. Đây được cho là thời điểm để lãnh đạo tối cao Kim Jong-un phát biểu định hướng con đường tiếp theo mà Triều Tiên sẽ tiếp bước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN