TQ: Cứu hộ nhầm máy bay, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Thứ Năm tuần trước (10.12), lính cứu hỏa ở sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã được một phen “muối mặt” khi nhận lệnh và phun bọt chữa cháy lên…nhầm máy bay. Sự cố đáng tiếc khiến động cơ chiếc máy bay dân sự hư hỏng nặng và tốn của hãng hơn 20 triệu USD để sửa chữa và khắc phục.

Chiếc máy bay Boeing 737 đậu đằng sau một chiếc máy bay gặp nạn đã báo cho trạm không lưu khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, nhân viên không lưu tưởng nhầm rằng chiếc Boeing 737 đang gặp nạn và cần trợ giúp khẩn cấp.

TQ: Cứu hộ nhầm máy bay, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng - 1

Chính điều này đã làm nhân viên không lưu rối loạn khiến công tác ứng cứu gặp sai sót nghiêm trọng. Lính cứu hỏa cho rằng chính chiếc Boeing 737 mới là máy bay gặp nạn nên ngay lập tức ứng cứu. Động cơ máy bay bị hư hỏng nặng vì bọt chữa cháy được phun trực tiếp.

Ông Zhang Quihuai, phó chủ tịch Hiệp hội luật hàng không Bắc Kinh thông báo rằng chi phí thiệt hại ước tính 20 triệu USD (khoảng 454 tỉ đồng). Ông Zhang cho biết chính quyền sẽ điều tra và có lẽ tiền đền bù phần nào thiệt hại sẽ được phía sở cứu hỏa chi trả.

Chiếc Boeing 737 hiện đang được sửa chữa và khả năng sẽ bay trở lại vào ngày 18.12 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CCTV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN