TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một lớp học dành riêng cho trẻ em những gia đình thượng lưu ở Thượng Hải đã được tổ chức nhằm giúp các em có được phong cách của một “quý tộc” đích thực: từ cách uống trà tới nghi thức khi ăn bữa tối hoàng gia.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 1

Lớp học được thương hiệu quần áo xa xỉ dành cho trẻ em David Charles đến từ Vương quốc Anh tổ chức. Những chuyên gia lễ nghi quý tộc hàng đầu từ Anh đã được mời tới để giảng dạy cho các em nhỏ tuổi từ 7 đến 12. Mục đích của lớp học nhằm giúp các em thể hiện đúng “bản chất hoàng gia” trong những sự kiện trọng đại, Daily Mail đưa tin.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 2

Giá học của những lớp này cũng rất “hoàng gia”, với chi phí khoảng 3.800 tệ (khoảng 13 triệu) cho một ngày tham gia. Các học sinh sẽ phải cư xử “chuẩn mực và hoàn hảo” để có thể lọt vào danh sách khách mời trong tương lai.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 3

Trước khi vào học, các em được trang điểm và ăn mặc cầu kỳ và được dạy lễ nghi bàn ăn, cách dùng dao dĩa, chào hỏi và xin lỗi theo phong cách “hoàng gia”.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 4

Trong khi các bậc cha mẹ rất hài lòng về con cái mình thì cư dân mạng Trung Quốc không vui trước màn phô trương thanh thế này. Họ gọi đây là “giả tạo và làm màu”. Một cư dân mạng bình luận: “Sao không học lễ nghi trong nước mà phải học kiểu cách hoàng gia? Thật lố bịch”.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 5

Một tài khoản mạng xã hội Weibo khác thì cho rằng cách dạy này chẳng giúp các em trở thành quý tộc: “Việc bạn học cách sử dụng dao dĩa chẳng biến bạn thành người hoàng gia. Các bậc cha mẹ Trung Quốc quên lời Khổng Tử dạy rồi sao?”

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 6

"Cậu ấm" Trung Quốc ăn mặc bảnh bao trước bàn tiệc.

TQ: Cho con học phong cách quý tộc 1 ngày tốn 13 triệu - 7

Lớp học có giá 13 triệu đồng một ngày tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CCTV ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN