TQ: 7 học sinh xếp hàng đợi cô giáo tát

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Đoạn video khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bức xúc khi giáo viên yêu cầu một hàng 7 học sinh đứng đợi và lần lượt tát tới tấp vào mặt từng em vì không làm bài tập về nhà.

7 học sinh xếp hàng ngang trên bục giảng và giáo viên nữ ra tát lần lượt mỗi em, theo Thời báo Hoàn cầu. Đoạn phim được quay ở một trường học ở quận Cảnh Dương ngày 17.3. Sau khi  đoạn phim được chia sẻ trên mạng, cô giáo đã bị đình chỉ dạy.

Trong đoạn phim, các học sinh lớp 9 mặc đồng phục xanh-trắng đứng trên bục giảng và chờ đợi cô giáo xử phạt. Cô giáo tên Lan từ từ bước lên rồi tát vào mặt từng em. Các học sinh còn lại trong lớp ngồi im trong khi vụ việc diễn ra.

Đoạn video kéo dài 32 giây và có thể nghe thấy tiếng cô giáo: “Vì lí do gì mà không làm bài tập về nhà? Lí do gì?”

TQ: 7 học sinh xếp hàng đợi cô giáo tát - 1

Theo trang tin hằng ngày Xinyang, một cán bộ nhà trường tên Hồ Tiểu Trương nói: “Học sinh không làm bài tập nên giáo viên xử phạt”.

Cô  Lan đã dạy ở trường được 22 năm và được cho là một giáo viên rất nghiêm khắc. Ông Hồ Tiểu Trương cho biết cô Lan rất tức giận vì dạy bảo mà học sinh không nghe.

Theo Thời báo Hoàn cầu, học sinh nộp vở trắng cho cô Lan khiến cô càng thêm tức giận. Cô Lan nói khi được phỏng vấn: “Còn 60 ngày nữa là thi cuối kỳ và thái độ học hành này của các em làm tôi rất lo lắng”. Cô Lan thừa nhận đã tát vào mặt 6 em học sinh.

Mặc dù hiểu được ý tốt muốn giữ gìn kỉ luật và sự tôn nghiêm chốn nhà trường nhưng các phụ huynh không hài lòng với hành vi này của cô Lan. Một phụ huynh tên Yên nói: “Có nhiều cách để giảng dạy học sinh hiểu mọi chuyện và đánh đấm không phải là cách tốt nhất”.

Các em học sinh sau đó đã được đưa tới bệnh xá để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN