Tỏ "bản lĩnh IS", thiếu niên Malaysia cầm dao dọa giết

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Một thiếu niên người Malaysia 16 tuổi, được cho là đã bị IS "tẩy não", chĩa dao vào một người phụ nữ ở siêu thị thuộc thị trấn Sungei Petani nhằm thể hiện “bản lĩnh khủng bố” của mình.

Tổng thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết cậu thiếu niên mặc bộ đồ khủng bố IS bị bắt giữ chỉ ít phút sau khi đe dọa tính mạng một người phụ nữ. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua, 11.1.

 “Cậu ta bị bắt chiểu theo Điều luật Phòng vệ An ninh Malaysia. Các điều tra bước đầu cho thấy cậu bị ảnh hưởng bởi phong trào thánh chiến mà IS kêu gọi trên mạng xã hội. Để chứng minh khả năng của mình, cậu thiếu niên đã dùng dao đe dọa một phụ nữ”, ông Abu Bakar trả lời trong cuộc họp báo diễn ra ở Bukit Aman hôm 12.1.

Tỏ "bản lĩnh IS", thiếu niên Malaysia cầm dao dọa giết - 1

Áo phông có hình khủng bố IS được bày bán công khai ở một cửa tiệm tại thành phố Bandar Bangi, bang Selangor, Malaysia.

Ông Tan Sri Khalid cũng cho biết rằng IS “tẩy não” cậu bé bằng thư điện tử và nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội.

“Chúng ta cần xác định những kẻ đứng sau là ai. Điều tra cho biết cậu bé không có ý định gây hại cho người phụ nữ nhưng cậu cần thể hiện bản lĩnh của mình. Nguồn tin cho rằng cậu bé làm như vậy sau khi bị IS xúi giục để chứng minh khả năng”.

“Mọi người cần biết rằng các mối đe dọa luôn tiềm tàng”, ông Khalid nhấn mạnh. Ông thông tin thêm rằng cậu thiếu niên từng học ở trường tôn giáo Kedah. Gần đây, một tên khủng bố IS đã chặt đầu chính mẹ ruột của mình sau khi bà cầu xin hắn rời khỏi tổ chức khủng bố máu lạnh này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – ST ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN