Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả

Bọn săn trộm đã sử dụng chất độc xyanua để giết hơn 300 con voi rừng cùng nhiều loài động vật khác trong khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất tại Zimbabwe.

Canh 300 voi rung Chau Phi chet  voi rung bi giet  voi rung bi danh thuoc doc  tham canh voi rung chau phi bi chet ba  voi rung bi chet ba  voi chet ba  danh ba voi rung  san trom voi rung  tin the gioi  thoi su  thoi su quoc te  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Telegraph dẫn nguồn tin cho biết, số voi rừng bị sát hại ở Công viên Quốc gia Hwange của Zimbabwe lên tới hơn 300 con, gấp gần 4 lần số liệu thống kê trước đó. Đây cũng được coi là vụ thảm sát voi rừng tồi tệ nhất ở miền nam châu Phi trong ¼ thế kỷ qua. Ảnh: Telegraph.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 2

Những kẻ săn trộm đổ số lượng lớn chất độc xyanua vào nguồn cung cấp nước uống, gây ra cái chết cho nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có voi rừng. Ảnh: Telegraph.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 3

Vào mùa khô, nước trong công viên Quốc gia Hwange bốc hơi nhanh chóng. Các loài động vật đua nhau kéo đến những hố nước còn sót lại để uống. Đây là môi trường lý tưởng cho những kẻ săn trộm đánh bả voi rừng. Không chỉ voi, các loài động vật tìm tới uống nước đều phải chịu chung kết cục bi thảm. Ảnh: Telegraph.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 4

Do công viên Quốc gia Hwange quá rộng lớn trong khi lực lượng kiểm lâm quá mỏng nên rất khó để phát hiện kịp thời các vụ đầu độc. Hiện tại, xác hàng trăm con voi rừng nằm rải rác khắp Công viên quốc gia Hwange, gây ra cảnh tượng đau xót. Ảnh: Telegraph.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 5

Xác những con voi bị đánh bả thường nằm rất gần nhau. Những chú voi con nằm chết bên cạnh xác voi mẹ. Khi được phát hiện, xác của những con voi xấu số đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại lớp da với đống xương cốt khổng lồ. Ảnh: windsorstar.com.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 6

Chính quyền Zimbabwe cho biết, những kẻ săn trộm sử dụng xyanua để đánh bả những con voi nhằm lấy đi cặp ngà của chúng. Ở địa phương, mỗi cặp ngà voi có giá khoảng 500 USD, tương đương 10 triệu đồng. Khi những kẻ buôn lậu mang chúng tới Nam Phi, giá những cặp ngà này sẽ tăng lên 300 triệu, gấp hơn 30 lần. Ảnh: windsorstar.com.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 7

Quần thể voi rừng còn sót lại ở Zimbabwe có số lượng lớn nhất châu Phi nhưng việc săn bắn loài động vật này khiến chúng bị đẩy nhanh tới bờ vực tuyệt chủng. Ngoài ra, những bất lợi do thay đổi môi trường sống khiến tuổi thọ voi rừng châu Phi giảm xuống dưới 50 năm. Ảnh: Guardian.

Thảm cảnh 300 voi rừng châu Phi chết vì bả - 8

Các nhà chức trách đã bắt giữ ít nhất 14 người có liên quan tới các vụ đầu độc voi rừng ở Công viên Quốc gia Hwange. Tuy nhiên, giới chức chưa thể xác định chính xác số thủ phạm tham gia các vụ đánh bả voi rừng trên quy mô lớn thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, số lượng những con voi rừng bị đánh bả cũng chưa được thống kê chính xác. Ảnh: Washingtonpost.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Duy (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN