Sau 50 năm, Cuba - Mỹ nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp

Sự kiện: Quan hệ Mỹ - Cuba

Cuba và Mỹ đã đồng ý nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp sau khi bị gián đoạn hơn 50 năm.

Thông báo được đưa ra ngày 11/12 trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro chính thức thông báo tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (17/12/2014).

“Hai bên đã đồng ý khôi phục dịch vụ thư tín giữa hai quốc gia, với một chương trình thí điểm sẽ được khởi động trong vài tuần tới để kiểm nghiệm trước khi triển khai dịch vụ chính thức”, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo.

Sau 50 năm, Cuba - Mỹ nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp - 1

Cuba - Mỹ nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp (Ảnh minh họa).

Các cuộc đàm phán về dịch vụ thư tín trực tiếp được tiến hành thậm chí trước vấn đề khác trong quan hệ song phương giữa Cuba-Mỹ, như vấn đề nhập cư và bảo vệ môi trường.

Mỹ và Cuba đạt được thỏa thuận về phục hồi quan hệ ngoại giao vào mở cửa đại sứ quán tại hai nước hồi tháng 7 vừa qua. Nhưng phần lớn các mối quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn rất căng thẳng do lệnh cấm vận kinh tế từ Washington chưa được dỡ bỏ.

Dịch vụ thư tín trực tiếp giữa Mỹ và Cuba bị gián đoạn từ năm 1963. Bất chấp lệnh cấm, thư và bưu phẩm giữ hai quốc gia này vẫn được lưu thông qua các nước trung gian như Canada, Mexico và Panama.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Cuba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN