Putin thách Thổ Nhĩ Kỳ "bén mảng" không phận Syria

Trong cuộc họp báo thường niên với khoảng 1.400 phóng viên hôm nay (17.12), đề cập việc máy bay Nga Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Tổng thống Putin mạnh mẽ tuyên bố: “Họ (chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng, chúng tôi sẽ cúp đuôi và bỏ chạy. Không đời nào, Nga không phải là một nước như vậy!”.

“Nga đã tăng cường sự hiện diện tại Syria, đưa thêm các chiến đấu cơ tới đây. Trước đây, Nga đã không triển khai hệ thống phòng không tại đây, nhưng bây giờ chúng tôi đã có S-400. Nếu trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục vi phạm không phận Syria, thì bây giờ cứ để họ thử làm tiếp như vậy”, ông Putin nhấn mạnh, đề cập đến việc Moscow đã triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 tới Syria để bảo vệ các lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngay sau sự cố Su-24 bị bắn hạ.

Putin thách Thổ Nhĩ Kỳ "bén mảng" không phận Syria - 1

Hình ảnh Tổng thống Putin trên một màn hình lớn trong cuộc họp báo.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay Su-24 Nga đang bay trong không phận Syria là "hành động thù địch" và thẳng thừng tuyên bố ông không nhìn thấy "triển vọng" cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng, liệu Moscow có đủ nguồn lực để đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế, sự sụt giảm giá dầu thế giới cũng như chiến dịch quân sự ở Syria hay không, ông Putin nhấn mạnh, hoạt động của Không quân Nga ở Syria không ảnh hưởng đến ngân sách.

Nhà lãnh đạo cho hay, một số nguồn kinh phí cho hoạt động huấn luyện đã được chuyển sang tài trợ lực lượng quân sự ở Syria. "Đó chính là sự huấn luyện tốt nhất" Putin tuyên bố.

Putin thách Thổ Nhĩ Kỳ "bén mảng" không phận Syria - 2

Ông chủ Điện Kremlin trả lời các câu hỏi của phóng viên, nhà báo với tâm thế thoải mái và cởi mở

Nói về tiềm lực của quân đội Nga, ông nhấn mạnh, Nga chưa chắc đã cần có một căn cứ quân sự lâu dài ở Syria bởi Moscow có những vũ khí đủ mạnh để "nhắm trúng bất kỳ ai" cách biên giới Nga hàng nghìn km.

Ngoài ra, ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định, ông sẽ không bao giờ chấp thuận bất cứ lực lượng bên ngoài nào quyết định ai sẽ điều hành Syria và nói thêm không có cách nào khác để giải quyết khủng hoảng Syria ngoại trừ một giải pháp chính trị.

Putin thách Thổ Nhĩ Kỳ "bén mảng" không phận Syria - 3

Hàng nghìn nhà báo chăm chú lắng nghe Tổng thống Putin trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo thường niên.

Nói về quan hệ với Mỹ, ông nhấn mạnh, Moscow muốn phát triển quan hệ với Washington.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất cứ tổng thống nào được người dân Mỹ bầu ra", ông Putin tuyên bố. 

Cuộc họp báo thường niên năm nay của Tổng thống Putin bắt đầu lúc 4h chiều ngày 17.12 (giờ Việt Nam). Đây là lần thứ 11 ông đăng đàn trả lời báo giới. Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin năm ngoái kéo dài 3 giờ 10 phút, còn năm 2008 lập kỷ lục với 4 giờ 40 phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Sputnik News, BBC) ([Tên nguồn])
Tình hình Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN