Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ: Bắt tay diệt tận gốc khủng bố

Sự kiện: Vladimir Putin

Trong cuộc gặp diễn ra ở Moscow giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thống Putin, hai quốc gia nhất trí phối hợp cùng chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Cuộc họp mặt được dự kiến kéo dài một giờ nhưng kết thúc sau ba tiếng trao đổi.

Ngoại trưởng Kerry thông báo rằng Nga và Mỹ đã bàn về việc trao đổi thông tin các địa điểm tiêu diệt khủng bố. Washington cũng khẳng định không thực thi chính sách cô lập Nga.

 “Ngày hôm nay, chúng tôi không tập trung vào sự khác biệt của cả hai hay những gì có thể làm liên quan tới Tổng thống Assad. Chúng tôi chỉ tập trung vào các giải pháp chính trị để người Syria có thể tự quyết định vận mệnh của mình”, ông Kerry phát biểu, hãng tin RIA Novosti trích lời.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin và người đồng cấp Lavrov, ông Kerry nhất trí rằng cả IS lẫn Mặt trận Al-Nusra đều không phải là thành phần thuộc phe đối lập Syria.

Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ: Bắt tay diệt tận gốc khủng bố - 1

Nga và Mỹ nhất trí cùng hợp tác chống khủng bố ở Syria.

 “IS, mặt trận Al-nusra và những nhóm khủng bố khác gây ra mối nguy hại cho chúng ta. Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm sẽ diệt trừ tận gốc những kẻ khủng bố này”, ông Lavrov phát biểu.

Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov cho biết hai bên nhất trì rằng Thỏa thuận Vienna về vấn đề Syria sẽ phải tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng cả Washington và Moscow đều nhất trí hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố.

 “Chúng tôi gặp mặt ngày hôm nay không phải vì lí do riêng giữa Nga và Mỹ”, ông Lavrov trả lời trên RIA Novosti. “Chúng tôi đại diện cho những nhóm ủng hộ Syria độc lập, hoạt động công khai và không che giấu bất kì điều gì, tuân thủ hoàn toàn Thỏa thuận Vienna đã kí kết”.

“Chúng tôi đồng ý thỏa thuận đạt được giữa quân đội Nga và Mỹ, đồng ý cho phép triển khai liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại IS”, ông Sergei Lavrov tuyên bố. “Những bước đi cần thiết tiếp theo sẽ được thực hiện để đảm bảo nhiệm vụ tiễu trừ khủng bố được thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn”.

 Cuộc gặp giữa các nhóm đối lập Syria tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Saudi) cách đây ít ngày nhằm tìm kiếm thỏa thuận cho phép các nhóm đối lập được tham gia vào chính quyền Syria.

“Nó không đại diện cho tất cả các nhóm đối lập. Tuy nhiên, đây là một bước đi được Liên Hợp Quốc đồng ý thông qua”, ông Lavrov nói về hội nghị các nhóm đối lập Syria diễn ra ngày 11.12.

 “Chúng tôi đồng ý rằng tất cả mọi người phải chung tay tiêu diệt khủng bố và đóng góp cho nỗ lực chính trị ở Syria”, ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông John Kerry sau buổi họp mặt.

Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ: Bắt tay diệt tận gốc khủng bố - 2

 “Chúng tôi muốn một giải pháp tổng thể như đã được thông qua ở Vienna, trong đó bao gồm sự có mặt của các thành viên chủ chốt ở Syria; giải pháp này đã được Hội động Bảo an thông qua trong một nghị quyết gần đây”, ông Lavrov phát biểu.

 Ông Lavrov cũng cho biết Ban thư ký Liên Hợp Quốc chưa đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Nga đang giết hại người dân vô tội tại vùng chiến sự ở Syria.

“Các thông báo đưa ra không liên quan gì tới tình hình thực tế. Chúng tôi yêu cầu Ban thư ký cung cấp thông tin nhưng họ không làm được. Chúng tôi yêu cầu Ban thư ký cẩn trọng hơn về các tuyên bố đưa ra trong tương lai và phải đánh giá nguồn tin cẩn thận dựa trên các dữ liệu có được”, ông Lavrov nói.

“Hiện nay chúng tôi không hề nghe thêm bất kì lời cáo buộc nào dành cho Nga”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN