Phát hiện sóng hấp dẫn, xác nhận Einstein đúng sau 100 năm

Các nhà khoa học đã khẳng định phỏng đoán về sóng hấp dẫn của Albert Einstein cách đây 100 năm là hoàn toàn chính xác.

Ngày 11.2, các nhà khoa học thuộc Hội khoa học quốc gia Washington (Mỹ) và trường đại học Moscow (Nga) đã chính thức xác nhận sự tồn tại của sóng hấp dẫn, đúng như phỏng đoán cách đây gần một 100 năm của Einstein trong thuyết tương đối.

“Chúng tôi đã phát hiện sóng hấp dẫn”, David Reitze, giám đốc phòng thí nghiệm LIGO phát hiện ra sóng này, thông báo tại Washington. “Sóng hấp dẫn được tạo ra từ hai lỗ đen va chạm với nhau để tạo thành một lỗ đen khổng lồ cách đây khoảng 1,3 tỷ năm”.

Video mô phỏng hai lỗ đen hòa thành một.

Trước khi nhập thành một, mỗi lỗ đen có khối lượng gấp 30 lần so với mặt trời của chúng ta và di chuyển với tốc độ bằng 1/2 tốc độ ảnh sáng. Vụ va chạm này cũng chứng minh rằng hố đen kép thực sự tồn tại trong vũ trụ.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra sóng hấp dẫn trong vũ trụ nhờ sở dụng hệ thống quan sát LIGO được đặt tại thành phố Livingston ở bang Louisiana và Hanford ở Washington, Mỹ. Hệ thống này bao gồm hai thiết bị dò tìm được xây dựng để phát hiện những rung động nhỏ từ sóng hấp dẫn đi qua.

Ông David Reitze cho biết hai trạm quan sát gần như đồng thời phát hiện tín hiệu của sóng hấp dẫn lần đầu tiên vào tháng 9.2015. Các nhà khoa học sau đó phải mất nhiều tháng kiểm tra và phân tích để xác nhận đó chính xác là sóng hấp dẫn.

Các nhà khoa học tin rằng phát hiện về sóng hấp dẫn có thể tạo ra một chương mới trong lĩnh vực vật lý cũng như giúp làm sáng tỏ thuyết tương đối của nhà khoa học Einstein và cơ chế của các loại sóng khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN