Obama: Mỹ đang dồn toàn lực đánh IS

Mỹ đang tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mạnh hơn bao giờ hết. Những cuộc không kích IS trong tháng 11 nhiều hơn bất cứ tháng nào khác, Tổng thống Obama tuyên bố trong cuộc họp ở Lầu Năm góc.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, những tuần gần đây, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt được một số lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố khét tiếng bậc nhất thế giới, đang chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq.

Obama: Mỹ đang dồn toàn lực đánh IS - 1

Tổng thống Obama.

Ngoài ra, trong tháng 11, Mỹ cũng tập trung tấn công các nhà máy lọc dầu do IS nắm quyền kiểm soát để cắt đứt nguồn thu chính của IS. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Liên quân đã phá huỷ 283 xe chở dầu, 120 thùng đựng dầu, và "một lượng lớn cơ sở tại mỏ dầu" ở đông Syria kể từ ngày 17.11. 

"Các cuộc không kích của chúng ta nhằm vào IS đang mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta đang xóa sổ thêm nhiều chiến binh và thủ lĩnh của chúng, vũ khí và xe chở dầu của chúng. Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công đã xoá sổ thủ lĩnh về tài chính của IS, một thủ lĩnh khủng bố ở Somalia và thủ lĩnh của IS ở Libya. Chúng ta sẽ truy lùng những tên khủng bố này ở bất cứ nơi đâu chúng lẩn trốn", USA Today dẫn lời ông Obama.

Obama: Mỹ đang dồn toàn lực đánh IS - 2

Chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã phát động khoảng 9.000 cuộc không kích chống IS kể từ mùa hè năm 2014.

Tổng thống Obama nhấn mạnh, kể từ khi liên quân phát động chiến dịch chống IS, tổ chức khủng bố này đã mất 40% lãnh thổ chúng kiểm soát tại Iraq và không giành được bất cứ chiến thắng nào trên mặt đất kể cả ở Iraq lẫn Syria kể từ mùa hè năm nay.

Tuy  nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo rằng, Mỹ và các đồng minh vẫn đang phải đối mặt với “một cuộc chiến rất cam go ở phía trước”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo BBC) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN