Obama ra "tối hậu thư" cho Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Nga phải quyết định liệu họ muốn tiếp tục làm "bệ đỡ" cho Tổng thống Syria Bashar Assad hay "cứu lấy đất nước Syria'' bằng cách thiết lập một chính phủ hợp pháp mới.

Obama ra "tối hậu thư" cho Putin - 1

Chính quyền Obama đã nhiều lần thuyết phục Nga "từ bỏ" Tổng thống Assad.

Tờ Times Of India ngày 19.12 đưa tin, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada, Justin Trudeau.

Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, ông không thể hình dung được rằng, cuộc nội chiến ở Syria có thể chấm dứt mà Tổng thống Assad không phải ra đi. Ông Obama khăng khăng cho rằng, Tổng thống Assad "không thể khôi phục lại tính hợp pháp" của chính phủ do ông lãnh đạo.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng, mục đích của những nỗ lực ngoại giao gần đây là nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria. Những bình luận trên của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang kỳ vọng rằng, Nga sẽ cân nhắc về một tương lai cho Syria mà không có Tổng thống Assad.  

Trong khi đó, trong cuộc họp báo cuối năm tại Moscow, với sự hiện diện của gần 1.400 phóng viên trong và ngoài nước ngày 17.12, đề cập đến vấn đề Syria, Tổng thống Putin tuyên bố, giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải quyết xung đột ở Syria và Nga ủng hộ sáng kiến của Mỹ trong việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Nga và Mỹ đã nhất trí về kế hoạch cải cách hiến pháp, thiết lập công cụ kiểm soát, tổ chức và công nhận kết quả bầu cử tại Syria.

Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh quan điểm rằng, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận thế lực bên ngoài quyết định ai là người lãnh đạo Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN