Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mexico, khói độc ngút trời

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của tập đoàn Pemex ở thành phố Coatzacoalcos, Mexico, khiến ít nhất 44 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.

Vụ nổ xảy ra ngày 20.4 tại nhà máy lọc dầu Clorados 3 của tập đoàn Pemex tại thành phố thành phố Coatzacoalcos, bang Veracruz, Mexico. Theo phương tiện truyền thông địa phương, vụ nổ gây ra cháy và phát tán những hóa chất độc hại như Chloroethane vào môi trường.

Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 44 nhân viên làm việc tại nhà máy bị thương và đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị, trong khi hàng trăm người khác đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mexico, khói độc ngút trời - 1

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà máy lọc dầu Clorados 3.

Thống đốc bang Veracruz, ông Javier Duarte thông báo tất cả các trường học tại 6 thành phố xung quanh nhà máy Clorados 3 đã phải đóng cửa, trong khi những người dân gần nhà máy được yêu cầu ở trong nhà.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà máy lọc dầu Clorados 3. Tập đoàn Pemex cho biết các đám cháy hiện tại đã được khống chế nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mexico, khói độc ngút trời - 2

Công nhân đứng nhìn khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu.

Đây không phải thảm họa đầu tiên xảy tại nhà máy của tập đoàn Pemex. Vào tháng 1.2013, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại trụ sở chính của tập đoàn này ở thành phố Mexico City, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN