Những sự thật ngạc nhiên về Triều Tiên

Triều Tiên có quy định kiểu tóc riêng cho mọi người, có múi giờ riêng, người Triều Tiên thấp hơn so với người Hàn Quốc... là những điều thường nhật nhưng ít được biết đến ở quốc gia bí ẩn này.

Mọi người hầu như biết rất ít về Triều Tiên, quốc gia thường xuất hiện trên báo khi có những tuyên bố cứng rắn về thử vũ khí hạt nhân hoặc các lễ duyệt binh rầm rộ. 

Tuy nhiên, điều khiến Triều Tiên bí ẩn nhất chính là những gì diễn ra bên trong quốc gia này. Mọi thông tin thu thập được hầu như là rất ít ỏi.

Triều Tiên có múi giờ riêng: Giờ chuẩn Bình Nhưỡng

Bắt đầu từ ngày 15.8 vừa qua, Triều Tiên đã sử dụng múi giờ Bình Nhưỡng của riêng mình. Nó trùng với múi giờ mà bán đảo Triều Tiên từng sử dụng trước khi bị Nhật đô hộ.

Người Triều Tiên sinh sau nội chiến thấp hơn 5 cm so người Hàn Quốc

Sự khác biệt về chiều cao này cho thấy người dân Triều Tiên có lẽ đang thiếu thốn lương thực. 1/3 số trẻ em đang trong tình trạng suy dinh dưỡng.

Triều Tiên khẳng định tỉ lệ biết chữ là 100% dân số

Theo định nghĩa người biết chữ là những người từ 15 tuổi trở lên có thể đọc và viết thành thạo.

Có 28 kiểu tóc được cho phép cắt ở Triều Tiên

Những sự thật ngạc nhiên về Triều Tiên - 1

Theo như tạp chí Time: “Phụ nữ được chọn 14 kiểu đầu để cắt. Phụ nữ lấy chồng được yêu cầu cắt tóc ngắn trong khi những người chưa lập gia đình được phép để tóc dài hơn, xoăn hơn”.

“Đàn ông bị cấm để tóc dài hơn 5cm – trong khi người già có thể để tóc dài tới 7cm”.

Dân số Bình Nhưỡng là 2,843 triệu người

Những sự thật ngạc nhiên về Triều Tiên - 2

Số dân này của thủ đô Triều Tiên gần tương đương với thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ là Houston.

20% diện tích đất là canh tác được

Những sự thật ngạc nhiên về Triều Tiên - 3

Chính xác là 19,5% diện tích đất là trồng trọt được, tương đương 22.792 km2.

Số người sẵn sàng chiến đấu ở Triều Tiên là 12,933 triệu

Trong gần 13 triệu người sẵn sàng chiến đấu này có 6,515 triệu người là nam và 6,418 triệu người là nữ.

 Chỉ 2,83% số đường ở Triều Tiên được trải nhựa

Tổng số km đường ở Triều Tiên là 25.554km thì chỉ có 724km là được trải nhựa đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo BI ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN