Nhật cử hạm đội tàu chiến tới Biển Đông

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Tại Biển Đông hiện nay đang có 1 tàu ngầm và 2 tàu khu trục Nhật Bản neo đậu nhằm “giữ ổn định an ninh và hòa bình trong khu vực”.

Nhật cử hạm đội tàu chiến tới Biển Đông - 1

Biển Đông có lưu lượng thương mại mỗi năm đạt 5 nghìn tỉ USD.

Tàu ngầm Nhật Bản Oyashio cùng với tàu khu trục JS Ariake và JS Setogiri đang neo đậu ở cảng Philippines cách vùng biển tranh chấp ở Biển Đông 200km, AFP đưa tin. Một trực thăng chống ngầm được cho là cũng có mặt trên tàu JS Ariake.

“Chuyến ghé thăm của tàu chiến Nhật Bản tới vùng Biển Đông là nỗ lực nhằm ổn định hòa bình và an ninh khu vực, tăng cường hợp tác hàng hải giữa các quốc gia”, phát ngôn viên Philippines Lued Lincuna tuyên bố.

Nhật cử hạm đội tàu chiến tới Biển Đông - 2

Tàu ngầm tấn công Oyashio hoạt động từ năm 1990, lượng giãn nước 4.000 tấn, thủy thủ đoàn 10 người.

Ngày 4.4 Mỹ-Philippines sẽ có cuộc tập trận chung 12 ngày và được giới quan sát coi là hành động khẳng định sức mạnh liên quân hai nước. Philippines liên tục bày tỏ quan ngại về những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây.

Philippines hiện đang có kế hoạch thuê máy bay tuần tra của Nhật Bản để kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Nhật cử hạm đội tàu chiến tới Biển Đông - 3

Tàu khu trục Ariake thuộc lớp Murasame, lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.550 tấn.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố phần lớn diện tích Biển Đông, khu vực tranh chấp hiện nay với các quốc gia như Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines. Năm 2013, Philippines từng kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển lên Tòa án quốc tế về Luật biển tuy nhiên Bắc Kinh từ chối tham gia trong phiên xét xử quốc tế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN