Nga lên kế hoạch bán 8 tỷ đô vũ khí cho Iran

Truyền thông Nhà nước Nga hôm 17.2 cho biết nước này lên kế hoạch bán máy bay chiến đấu, xe tăng và hệ thống tên lửa tối tân cho Iran, với tổng giá trị lên đến 8 tỷ USD.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời của một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết thương vụ bán máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi Su-30SM cho Tehran có thể được kí kết cuối năm nay. Số lượng máy bay hiện chưa được tiết lộ.

Nga lên kế hoạch bán 8 tỷ đô vũ khí cho Iran - 1

Máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi Su-30SM

Theo thông tin từ quan chức quốc phòng Iran Mostafa Izadi, Moscow lên kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 đến Iran hôm 18.2.

Tờ nhật báo thương mại Kommersant của Nga đầu tuần này đưa tin ngoài máy bay phản lực và tên lửa đất đối không, Iran cũng quan tâm đến tàu chiến, tàu ngầm diesel, xe tăng T-90 và hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga.

Nga lên kế hoạch bán 8 tỷ đô vũ khí cho Iran - 2

Hệ thống tên lửa phòng không S-300

Hiện nay, Iran vẫn cần được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép mua vũ khí, mặc dù Liên hợp quốc đã dỡ bỏ cấm vận buôn bán vũ khí đối với Iran sau khi nước này có thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới.

Quan chức Nga chưa chính thức xác nhận vụ mua bán này. Phóng viên đài NBC (Mỹ) cũng chưa liên lạc được với Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kĩ thuật-Quân sự của Nga để xin bình luận.

Hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã có từ nhiều năm nay. Hệ thống tên lửa S-300 dự kiến được chuyển đến Iran vào năm 2010, song kế hoạch này bị dừng lại do các lệnh cấm vận áp đặt lên nước này.

Nga và Iran là 2 nước chính ủng hộ quân sự và ngoại giao cho Tổng thống Syria Bashar Assad, người đang phải lãnh đạo cuộc nội chiến phức tạp, dai dẳng chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và phiến quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Hoàng Long - NBC News ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN