Mỹ điều tàu chiến tới biển Đông: Báo TQ kêu gọi "bình tĩnh"

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng nếu có hành vi phản ứng quá khích, Trung Quốc sẽ rơi vào bẫy “khiêu khích” của Mỹ.

Mỹ điều tàu chiến tới biển Đông: Báo TQ kêu gọi "bình tĩnh" - 1

Tàu khu trục hiện đại USS Lassen của Mỹ ở biển Đông

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh vào ngày hôm qua (27.10), nói rằng Mỹ vi phạm quy định khi điều tàu khu trục USS Lassen vào sâu 12 hải lý quanh khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

“Lầu Năm Góc rõ ràng đang khiêu khích Trung Quốc… Chúng ta nên giữ bình tĩnh”, tờ Thời báo Hoàn cầu nói vào đêm thứ Ba vừa qua. Tờ báo này cho rằng nếu có hành vi phản ứng quá khích sẽ rơi vào bẫy “khiêu chiến” của Mỹ.

Tờ báo cho rằng Washington muốn hiện diện quân sự ở vùng biển này thay vì chỉ có mỗi Trung Quốc làm chủ. Mặc dù vậy, tờ báo cảnh giác Trung Quốc nên thận trọng và “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Mỹ điều tàu chiến tới biển Đông: Báo TQ kêu gọi "bình tĩnh" - 2

 Các đảo nhân tạo mà Trung Quốc trái phép xây dựng

Tờ Hoàn cầu kết luận, “điều này cho thấy rằng mặc dù  không sẵn sàng nhưng Trung Quốc chưa bao giờ e sợ một cuộc chiến với Mỹ trong khu vực”

Quan chức Mỹ khẳng định việc tàu chiến Mỹ điều động tới đây chỉ nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực biển Đông. Bộ Quốc phòng nước này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập hải quân trong khu vực.

Trung Quốc đã tiến hành xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam và ngang nhiên tuyên bố chủ quyền cho các hòn đảo này và 12 hải lý xung quanh.

Washington phủ nhận mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hòn đảo nhân tạo và tỏ ý quan ngại trước các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN