Mỹ cân nhắc đưa tàu ngầm đến Biển Đông đối phó TQ

Dù căng thẳng ở Biển Đông leo thang, Mỹ quyết định sẽ vẫn tăng cường các hoạt động hải quân ở khu vực tự do lưu thông quốc tế.

Mỹ cân nhắc đưa tàu ngầm đến Biển Đông đối phó TQ - 1

Tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra đầu tiên ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Tàu khu trục USS Lassen đã tiến sâu vào khu vực 12 hải lý quanh vùng đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Động thái của Mỹ khiến quan chức Trung Quốc tức giận.

Bắc Kinh đáp trả bằng cách triển khai hệ thống tên lửa lên đảo Phú Lâm. Bất chấp điều này, Hải quân Mỹ khẳng định vẫn tiếp tục các hoạt động trên vùng biển tự do đi lại không vi phạm quy định quốc tế.

 “Các hoạt động tuần tra sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Chúng tôi sẽ dùng máy bay chiến đấu, tàu chiến ở bất kì khu vực nào luật pháp quốc tế cho phép”, Đô đốc Harry Harris phụ trách Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ trả lời Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ ngày 24.2.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Hạ viện, Đô đốc Harry khẳng định Trung Quốc liên tục bồi đắp đảo nhân tạo trái phép nhằm “quân sự hóa” khu vực. “Trung Quốc rõ ràng đang quân sự hóa Biển Đông. Đây là điều không thể chối cãi”.

 Bắc Kinh luôn ngang ngược tuyên bố có quyền xây dựng trên vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền phi lý, và những hòn đảo nhân tạo bồi lấp trái phép chỉ dùng cho mục đích nhân đạo. 

Trong khi các hoạt động diễn ra ở vùng tự do lưu chuyển hàng hải với sự xuất hiện của máy bay do thám và tàu chiến khiến căng thẳng leo thang, Đô đốc Harry khẳng định Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục gia tăng sự hiện diện quân sự tại đây.

Mỹ cân nhắc đưa tàu ngầm đến Biển Đông đối phó TQ - 2

Tàu khu trục USS Lassen từng được Mỹ điều tới Biển Đông tháng 10.2015.

“Chúng tôi đang cân nhắc đưa tàu ngầm tới đây sau khi điều một tàu khu trục tới trước. Có rất nhiều việc chúng tôi phải làm, chỉ thiếu điều gửi một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông”, Đô đốc Harry phát biểu.

Bình luận của Đô đốc Harry xuất hiện giữa chuyến công du chính thức đến Washington của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đề xuất giảm nhiệt căng thẳng ở Biển Đông.

Ông Vương Nghị nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây: “Chúng tôi muốn giải quyết mọi bất hòa thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình”.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông. Nơi đây có lưu lượng thương mại 5.000 tỉ USD chảy qua mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN