Mỹ buộc tội sĩ quan hải quân làm gián điệp cho TQ

Một sĩ quan gốc Đài Loan vừa bị tòa án Mỹ buộc tội “tuồn” các tài liệu bí mật cho Trung Quốc.

Mỹ buộc tội sĩ quan hải quân làm gián điệp cho TQ - 1

Hình ảnh tại một văn phòng Hải quân Mỹ

Một sĩ quan hải quân Mỹ vừa bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Trung úy Edward Lin, sinh ra tại Đài Loan và có quốc tịch Mỹ, vừa bị Hải quân Mỹ xét xử ngày 8.4 trong một buổi điều trần quân sự, tờ Washington Post đưa tin.

Hải quân Mỹ cho biết nghi phạm làm việc tại các trụ sở của Nhóm tuần tra và trinh sát hải quân Mỹ, nơi giám sát các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Nghi can phải đối mặt với 2 tội danh làm gián điệp, 3 tội danh cố gắng truyền tải những thông tin nhạy cảm "với mục đích hoặc lý do tin rằng nó sẽ được sử dụng phục vụ lợi ích của một quốc gia khác", bài báo viết.

Mỹ buộc tội sĩ quan hải quân làm gián điệp cho TQ - 2

Cờ Mỹ và cờ Trung Quốc ở một khách sạn quốc tế tại Bắc Kinh

Lin cũng bị buộc tội đã không khai báo và nói dối chính phủ Mỹ về các chuyến đi nước ngoài, cũng như bị cáo buộc tham gia vào tệ nạn mại dâm và gian dâm.

Sĩ quan hải quân gốc Đài Loan hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù quân sự ở Chesapeake, Virginia sau khi bị bắt khoảng 8 tháng trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN