Máy bay Nga rơi: Toàn bộ 224 người thiệt mạng

Không còn người nào sống sót trên chiếc máy bay Nga vừa rơi, theo Đại sứ quan Nga tại Ai Cập. 1.11 là ngày quốc tang của Nga.

Theo Đại sứ quán Nga tại Ai Cập, toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay số hiệu 7K9268 đã tử nạn vì máy bay rơi tại một vùng núi trên bán đảo Sinai (Ai Cập). Các tướng lĩnh quân đội và quan chức cấp cao Ai Cập cũng thông báo với hãng tin AP rằng không còn người nào sống sót. Đội cứu hộ cũng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay.

May bay Nga roi o Ai Cap

Tổng thống Putin tuyên bố 1.11 sẽ là quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ máy bay rơi tại Ai Cập

Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố 1.11 là ngày quốc tang của Nga. Ông Putin cũng ra lệnh cho Thủ tướng Dmitry Medvedev mở ngay một cuộc điều tra vụ máy bay gặp nạn.

Trước đó, một quan chức an ninh Ai Cập nói với Reuters có nghe thấy tiếng kêu rên của hành khách bị mắc kẹt trong xác máy bay Nga bị rơi. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường đã tìm thấy những phần thi thể khoảng 100 hành khách. Thi thể của tất cả trẻ em trong chuyến bay cũng được tìm thấy. Trên máy bay có 17 trẻ em, tuổi từ 2-17.

"Chúng tôi hi vọng sẽ tìm được thêm người sống, đặc biệt là sau khi nghe thấy có tiếng kêu đau từ trong xác máy bay", một nhân viên cứu hộ viết trên mạng xã hội.

Máy bay Nga rơi: Toàn bộ 224 người thiệt mạng - 2

Người thân, bạn bè các nạn nhân vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập đang có mặt ở sân bay St. Peterburg để nghe thêm thông tin về vụ việc

Theo Interfax, chiếc máy bay đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp trước khi biến mất. Phi hành đoàn trước đó đã từng phàn nàn về tình trạng của động cơ, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Vào đầu giờ chiều ngày 31.10 (theo giờ Việt Nam), Sputnik dẫn lời một quan chức an ninh có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc máy bay của hãng không Kogalymavia (Nga) đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi rơi xuống khu vực vùng núi trên bán đảo Sinai và toàn bộ hành khách có thể đã thiệt mạng. 

Theo Reuters, có 217 hành khách trên máy bay và hầu hết là du khách Nga. Nguồn tin từ báo Nga cho biết con số hành khách và phi hành đoàn là 224.

Một quan chức của Bộ Y tế Ai Cập cho biết 45 xe cứu thương đã được điều tới thành phố Al-Hasana trên bán đảo Sinai và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết hiện tại ở hiện trường rất xấu khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Máy bay Nga rơi: Toàn bộ 224 người thiệt mạng - 3

Vị trí bán đảo Sinai, nơi máy bay Nga gặp nạn. Đồ họa: CNN

Bán đảo Sinai là nơi đồn trú của các nhóm phiến quân Hồi giáo thân với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng các nguồn tin an ninh của Ai Cập khẳng định không có dấu hiệu cho thấy máy bay của hãng không Kogalymavia bị bắn rơi. 

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay tới khu vực để tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, sự có mặt của các căn cứ IS ở đây có thể khến cho việc cứu hộ trở nên phức tạp.

Văn phòng Thủ tướng Nga đã thành lập một ủy ban khủng hoảng để giải quyết vụ rơi máy bay này.

Máy bay Nga rơi: Toàn bộ 224 người thiệt mạng - 4

Máy bay của hãng hàng không Kogalymavia 

Máy bay Nga Airbus 321 đang trên hành trình từ khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh (Ai Cập) tới thành phố St. Peterburg (Nga) thì gặp nạn. Kiểm soát không lưu Ai cập cho biết, họ mất liên lạc với chiếc máy bay 23 phút sau khi nó cất cánh.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã hủy bỏ toàn bộ lịch công tác ngày 31/10 sau khi nhận được tin máy bay của hàng không Kogalymavia bị rơi. Ông Ismail đã thành lập một ủy ban khủng hoảng để giải quyết vụ tại nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh, Nguyễn Lập ([Tên nguồn])
Máy bay Nga rơi ở Ai Cập Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN