Kì lạ "hươu cao cổ không đầu" ở Nam Phi

Hình ảnh chú hươu cao cổ “không đầu” được một hướng dẫn viên chụp lại thực sự rất ấn tượng.

Kì lạ "hươu cao cổ không đầu" ở Nam Phi - 1

Nhiếp ảnh gia Arno Peitersen, 30 tuổi đồng thời là hướng dẫn viên ở một vườn quốc gia tại Nam Phi đã ghi lại khoảnh khắc kì thú chú hươu cao cổ “mất đầu”.

Khi đó, chú hươu cao cổ này cúi xuống để liếm phần bên hông nên vô tình khiến Arno có được thời cơ ngàn năm có một. Không bỏ lỡ cơ hội, Arno lia máy và chụp được những bức hình để đời.

Kì lạ "hươu cao cổ không đầu" ở Nam Phi - 2

Hươu cao cổ là một động vật có vú thuộc bộ Guốc chẵn, là động vật cao nhất trên cạn và động vật nhai lại lớn nhất. Con đực có thể đạt chiều cao từ 4,8 tới 5,5 mét và cân nặng lên tới 1.300kg. Hươu cao cổ thường sống ở savan, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo ở độ cao mà hầu hết động vật ăn cỏ khác không thể với tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN