IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào?

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), một cách bài bản, đang tạo ra một thế hệ trẻ em đáng sợ bị tẩy não và được truyền bá “tư tưởng” tàn bạo của tổ chức này.

Trong số những hình ảnh khủng khiếp nhắm tới châu Âu do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố, một đoạn video 5 giây cho thấy có một đứa trẻ Anh khoảng năm đến sáu tuổi mặc quân phục khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi. Hình ảnh này nằm trong phần cuối video gần đây về vụ hành quyết dã man 5 người bị IS buộc tội làm gián điệp cho Anh.

IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào? - 1

 Đứa trẻ đe doạ tấn công nước Anh trong một video hành quyết của IS

Việc tổ chức khủng bố lợi dụng trẻ em trong chế độ tàn bạo của mình không mới mẻ, nhưng rất đáng lo ngại. Khi IS kiểm soát các thành phố ở Syria vào năm 2013, tổ chức này không bắt đầu bằng sức mạnh quân sự mà đơn giản là chiếm lĩnh các trường học.

Các sứ giả của IS tới những trường học ở Aleppo rồi dùng tiền và lý lẽ thuyết phục các giáo viên tại đó dạy tư tưởng cực đoan từ kinh Koran. Đây là nền tảng đầu tiên của "nhà nước" tự xưng này.

Cùng lúc đó, tổ chức này xây các trại trẻ mồ côi. Syria là một quốc gia có rất nhiều trẻ mồ côi. Những người lớn còn lại ở đây thường không thể nuôi và bảo vệ con cái của mình chứ chưa nói tới con của người khác. Các thủ lĩnh của IS đưa ra đề nghị hấp dẫn là sẽ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi này.

Nhưng IS không chăm sóc trẻ em vì mục đích nhân đạo. Tổ chức này coi những đứa trẻ mồ côi là thế hệ mới của mình, chúng lớn lên sẽ không biết điều gì khác ngoài việc truyền bá, thực hiện “tư tưởng” của IS.

IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào? - 2

 Những đứa trẻ được dạy kĩ năng cận chiến ở trại huấn luyện của IS

IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào? - 3

 Chúng cũng được huấn luyện sử dụng súng, tập đi theo đội hình

Một phiến quân Syria ngay từ đầu chứng kiến IS thống trị các trường học cho biết: “Xã hội Syria đang tạo ra một loại phần tử cực đoan mới khôn lường. Đây là một trải nghiệm mới - và đừng hỏi tại sao một số chúng tới châu Âu và Mỹ để đánh bom tự sát”.

Một số trường còn được IS dùng làm trại huấn luyện quân sự. Trẻ con rất thích nghịch súng và giáo viên của chúng lợi dụng triệt để điều này.

Năm 2014, hai đứa trẻ 14 và 16 tuổi người Kurd đã bỏ trốn khỏi một trại huấn luyện như vậy, nơi chúng bị nhốt cùng 184 đứa trẻ khác. Chúng cho biết các giáo viên của mình không phải người Syria và rất tàn bạo, có lúc còn đánh đập chúng, nhưng đồ ăn tại đó lại ngon hơn đồ ăn của bố mẹ cho chúng.

Chúng bị chia thành các nhóm 5 người và mỗi nhóm đều có một chỉ huy. Mục đích là tạo ra một thứ bậc quân đội để tăng cường kỉ luật.

IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào? - 4

 Có những em bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, cầm khẩu súng còn khó nhọc

Nhiều cha mẹ người Kurd hoài nghi về những thay đổi của con mình khi chúng trở về từ các trại huấn luyện đó. Họ nghĩ rằng chúng đã hoàn toàn tin một số “tư tưởng” của IS. Tuy nhiên, họ không thể ngăn được việc con mình sẽ bị đưa đi, nhất là khi IS trả tiền cho họ, giúp những người còn lại trong gia đình họ có thể sinh sống.

Hơn nữa, các chiến binh IS tin vào “hệ tư tưởng” đó tới mức sẵn sàng tử vì đạo và không dễ phản bác sự cuồng tín mạnh mẽ này.

Trẻ em ở những trại huấn luyện đó thường từ 7 đến 15 tuổi và IS thuyết phục bố mẹ chúng rằng chúng sẽ không bị đưa ra tiền tuyến mà chỉ bảo vệ các chốt và làm nhiệm vụ canh gác.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, nhất là khi IS đang mất quân và các khu vực kiểm soát. Những đứa trẻ nhanh chóng được đưa vào tham gia mọi mặt của hoạt động quân sự. Dường như chúng rất thoải mái khi ở gần các chiến binh lớn tuổi và trong môi trường quân sự. Chúng còn được đưa tới các trung tâm giải trí của tổ chức này để thư giãn trước khi chiến đấu.

Nhưng không chỉ có các chiến binh IS lớn tuổi tử trận. Một phiến quân Syria ở Aleppo nói rằng xác những đứa trẻ được tìm thấy trên chiến trường sau các cuộc đọ súng. Có những tài liệu còn cho thấy trẻ em 12 tuổi bị lợi dụng để thực hiện đánh bom tự sát.

IS tạo ra thế hệ “mầm non” khủng bố tàn bạo như thế nào? - 5

IS đã sử dụng trẻ em Nga, Kazkhastan và Pháp làm đao phủ

Điều gây sốc nữa là một số chúng đến từ Anh. Chưa có con số cụ thể các gia đình đã rời Anh để gia nhập IS nhưng con số ước tính có thể lên tới vài trăm.

Những người Anh lớn tuổi tới Syria chủ yếu chỉ có giá trị tuyên truyền. Nhưng trẻ em được đưa tới từ phương Tây thì hoàn toàn khác. Các tình nguyện viên được khuyến khích đưa con của họ tới Syria vì IS đang cố tạo ra một thế hệ những đứa trẻ không biên giới, không quốc tịch và không bổn phận (với đất nước), không chỉ với trẻ em Anh và Syria.

Đó là một thế hệ con người không có quyền công dân. Điều này khiến người ta nghĩ tới hình ảnh đất nước Syria đầy những trẻ mồ côi. Khi lớn lên, chúng bị tẩy não và có thể làm bất cứ việc gì vì “lí tưởng” Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới.

IS biết rõ những tác động mạnh mẽ khi đứa trẻ trong đoạn video tuyên bố muốn tấn công nước Anh. Không có gì đáng sợ hơn việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho châu Âu. Đó chính là điều Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Tùng (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN