IS đã "ăn cướp" 50 triệu thùng dầu ở Syria

Báo Nga Sputnik cho biết nhóm khủng bố IS đã chiếm được phần lớn các mỏ dầu ở Syria gồm các thành phố Raqqah, Homs, Al-Hasakah, Deir ez-Zor.

IS đã "ăn cướp" 50 triệu thùng dầu ở Syria - 1

Hãng thông tấn quốc tế Nga RIA Novosti dẫn lời nguồn tin báo chí Syria cho biết: “Kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra đến nay, ít nhất 48 triệu thùng dầu đã bị IS ăn cướp từ các mỏ dầu trong nước”,

Theo Bộ Năng lượng Syria, cuộc nội chiến khiến nước này thiệt hại hơn 46 tỉ USD doanh thu từ dầu mỏ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, IS kiếm được mỗi năm khoảng 2 tỉ USD từ việc bán dầu mỏ trong các vùng lãnh thổ chúng kiểm soát. Số tiền kiếm được chúng dùng cho các hoạt động khủng bố toàn cầu và mua sắm vũ khí mới.

Sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ hôm 24.11 vừa qua, Moscow đã đưa ra các bằng chứng cho thấy dầu lậu của IS được trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi bán ra thị trường chợ đen thế giới. Tổng thống Putin cũng khẳng định Tổng thống Erdogan và gia đình ông có dính líu trực tiếp tới đường dây buôn bán dầu lậu vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở chiều hướng ngược lại, Tổng thống Erdogan khẳng định sẽ từ chức nếu những bằng chứng đưa ra là có cơ sở. Con trai ông Erdogan là Bilal Erdogan cũng tuyên bố “IS là một nỗi hổ thẹn của người Hồi giáo” và khẳng định không bao giờ có chuyện dính líu tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bilal Erdogan đang sở hữu một công ty vận tải đường biển lớn ở Istanbul.

Iran, Iraq cũng đưa ra các cáo buộc về chuyện làm ăn phi pháp của Ankara với khủng bố. Mọi tuyên bố mà 2 quốc gia này đưa ra đều bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận liên quan.

Mối quan hệ giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ- Iraq đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau vụ máy bay ném bom chiến lược Su-24 Nga bị bắn rơi và Thổ Nhĩ Kỳ ngang nhiên dồn quân tới tỉnh biên giới Iraq mà không được sự cho phép của quốc gia này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN