Iran khoe kho tên lửa đạn đạo thứ hai dưới lòng đất

Động thái ngày trong 5.1 mới đây của Iran có thể khiến Mỹ và phương Tây không hài lòng: Đăng tải video về kho chứa tên lửa đạn đạo thứ hai.

Đoạn phim có hình ảnh các lãnh đạo Iran đi dọc đường hầm với loạt tên lửa nằm thành dãy dài, bất chấp Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt Iran vì vụ thử tên lửa hồi tháng 10 năm ngoái.

Video đăng tải trên kênh truyền hình nhà nước Iran.

Video được truyền hình nhà nước Iran công bố có sự xuất hiện của phát ngôn viên chính phủ Ali Larijani và Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang kiểm tra tên lửa Emad. Đây là loại tên lửa có độ chính xác cao, tầm bắn 1.600km và được coi là nguyên nhân khiến xung đột về chương trình hạt nhân Iran thêm căng thẳng.

Iran khoe kho tên lửa đạn đạo thứ hai dưới lòng đất - 1

Một kho chứa tên lửa đạn đạo mới được công bố hôm 5.1 bởi truyền hình nhà nước Iran.

Mỹ khẳng định tên lửa Emad của Iran thử nghiệm hồi tháng 10.2015 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Quan chức Mỹ khẳng định Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó cấm nước này không được thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân trong vòng 8 năm.

Tuy nhiên Iran bất chấp các cáo buộc vẫn khẳng định tên lửa không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa đạn đạo thông thường được Iran sử dụng không nằm trong khuôn khổ cấm theo Kế hoạch Hành động Toàn diện được kí ở Vienna tháng 7.2015.

Iran khoe kho tên lửa đạn đạo thứ hai dưới lòng đất - 2

Tên lửa Emad có tầm bắn 1.600km, có thể mang được đầu đạn hạt nhân.

Iran tuyên bố luôn tuân thủ các điều luật quan trọng nhất của thỏa thuận hạt nhân đạt được, chấp nhận các lệnh hạn chế với chương trình hạt nhân của nước mình. Tuy nhiên, nước này cũng khẳng định vẫn theo đuổi chương trình hạt nhân và cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ là “thù địch và vi phạm luật pháp”.

 “Lực lượng quân đội cần phải nhanh chóng gia tăng khả năng các loại tên lửa”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani viết trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hossein Dehghan tháng trước. “Bộ Quốc phòng cùng sự hỗ trợ của quân đội được giao nhiệm vụ bằng mọi cách có thể gia tăng tiềm lực tên lửa Iran”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – IBT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN