Indonesia: Voi khóc rồi chết, sở thú đóng cửa

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Chú voi đã khóc trước khi chết, nằm bất tỉnh dưới đất tại sở thú “chết chóc” của Indonesia.

Indonesia: Voi khóc rồi chết, sở thú đóng cửa - 1

Thương cảm cảnh tượng chú voi Yani khóc trước khi chết

Chú voi Sumatra tên là Yani được nuôi trong một cái chuồng gỉ sắt và bẩn thỉu tại vườn thú Bandung trên đảo Java, Indonesia. Nó vừa ngã bệnh vào tuần trước.

Trước khi qua đời, nhân viên sở thú quyết định chuyển Yani ra khỏi chuồng và cho nó nằm trên mặt đất.

Hình ảnh cho thấy chú voi đang hôn mê với nhiều vết loét lớn trên cơ thể. Đồng thời, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt của chú voi.

Việc chữa trị cho chú voi gặp nhiều khó khăn vì sở thú đã không có bác sĩ thú y trong hơn 1 năm nay.

Indonesia: Voi khóc rồi chết, sở thú đóng cửa - 2

Chú voi nằm hôn mê với nhiều vết loét lớn trên cơ thể

Hiện vườn thú đã bị đóng cửa để tiến hành điều tra cái chết của Yani, vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên một phát ngôn viên của vườn thú khẳng định họ đã làm mọi thứ có thể để cứu Yani bao gồm thuê bác sĩ thú y và cho nó uống thuốc.

Những sở thú chất lượng kém ở Indonesia đã khiến các nhà hoạt động về động vật và chính trị gia tức giận. Nhiều sở thú hoang dã không có đủ cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng và giữ động vật trong những chuồng trại bẩn thỉu, chật chội.

Indonesia: Voi khóc rồi chết, sở thú đóng cửa - 3

Trước đó, Yani được nuôi trong một cái chuồng gỉ sắt và bẩn thỉu

Thị trưởng thành phố Bandung Ridwan Kamil đã đến thăm con voi ốm yếu trước khi nó chết. Ông nói: “Nếu họ không có đủ ngân sách để quản lý sở thú, họ nên tìm kiếm sự hỗ trợ”.

Femke den Haas, thuộc Mạng lưới trợ giúp động vật Jakarta, chỉ trích việc thiếu những quy định vận hành sở thú, ví dụ quy định về kích cỡ chuồng trại và thức ăn.

Cô giải thích: “Trường hợp của Yani chỉ là giọt nước tràn ly bởi vì rất nhiều loài động vật khác cũng đang chết dần ở sở thú Indonesia.”

Indonesia: Voi khóc rồi chết, sở thú đóng cửa - 4

Voi Sumatran được liệt vào danh sách những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ước tính hiện chỉ còn khoảng 2.400-2.800 con voi Sumatran trên toàn thế giới. Nạn đánh bắt trái phép và mất môi trường sống chính là lý do suy giảm số lượng loài voi này.

Voi Sumatran được liệt vào danh sách những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN