Indonesia sẽ đưa tên lửa ra đảo ở Biển Đông

Indonesia vừa công bố kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng không trên đảo ở Biển Đông.

Indonesia sẽ đưa tên lửa ra đảo ở Biển Đông - 1

Indonesia ngày càng mạnh tay trong các biện pháp khẳng định chủ quyền (Ảnh minh họa)

Theo Spunik, quân đội Indonesia đang thực hiện các bước để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình.

Không quân Indonesia sẽ cử 4 đơn vị lực lượng đặc nhiệm, được gọi là Korps Pasukan Khas (PASKHAS), đến đảo Pulau Besar Natuna, đảo lớn nhất trong quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông.

Các đơn vị này sẽ được trang bị hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield. Hệ thống này gồm một một khẩu pháo 35mm đa nhiệm có thể bắn 1.000 viên đạn mỗi phút và bắn đạn dẫn đường chính xác có thể hạ máy bay.

Trong khi chỉ có một hệ thống Oerlikon Skyshield là được tài trợ, quân đội Indonesia vẫn muốn mua thêm nhiều hệ thống hơn trong tương lai.

Indonesia sẽ đưa tên lửa ra đảo ở Biển Đông - 2

Hệ thống máy bay chiến đấu F-16 cũng sẽ được Indonesia triển khai (Ảnh minh họa)

Tờ Spunik cũng đưa tin về kế hoạch của Jakarta tăng cường các phi đội của mình tại căn cứ không quân Ranai. Việc thêm một cơ sở chứa máy bay là cần thiết cho 8 máy bay chiến đấu sắp được mua, bao gồm Su-27, Su-30, F-16 và một máy bay không người lái.

Với chi phí 91 triệu USD, việc nâng cấp (nếu được chấp thuận) sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Các đề xuất này xuất hiện khi Mỹ khuyến khích các đồng minh ở Thái Bình Dương có một vai trò tích cực hơn trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Washington hiện đang tham gia tập trận quân sự với Philippines, gửi một thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh.

Indonesia sẽ đưa tên lửa ra đảo ở Biển Đông - 3

Ngày 5.4, Trung Quốc khánh thành hải đăng trái phép trên đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN