Indonesia dùng cá sấu canh giữ nhà tù

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Theo người đứng đầu cơ quan chống ma túy, cá sấu có điểm đáng tin cậy hơn con người trong việc canh giữ tù nhân.

Người đứng đầu cơ quan chống ma túy Indonesia, Budi Waseso đề xuất xây dựng đảo nhà tù do cá sấu canh gác, giam giữ những tử tù liên quan đến buôn bán ma túy.

Ông Budi Waseso cho rằng cá sấu làm nhiệm vụ canh gác nhà tù tốt hơn con người, vì chúng không dễ bị mua chuộc.

“Chúng tôi sẽ sử dụng rất nhiều cá sấu để canh giữ nhà tù”, trang tin Tempo trích dẫn phát biểu của ông Waseso. “Bạn không thể hối lộ hay mua chuộc cá sấu. Bạn cũng không thể thuyết phục chúng để phạm nhân trốn thoát”.

Indonesia dùng cá sấu canh giữ nhà tù - 1

Ảnh minh họa.

Để thực hiện kế hoạch này, ông Waseso dự định sẽ tới nhiều vùng khác nhau trên quần đảo Indonesian nhằm tìm kiếm những con cá sấu hung dữ nhất.

Tuy nhiên, kế hoạch mà ông Waseso đưa mới chỉ ở giai đoạn đầu và địa điểm xây dựng hay thời điểm nhà tù bắt đầu hoạt động vẫn chưa được quyết định.

Indonesia được cho là một trong những quốc gia có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN