HQ lập trung đoàn 3.000 quân tinh nhuệ chống Triều Tiên

Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc vừa thành lập trung đoàn mới có nhiệm vụ sẵn sàng ứng chiến với Triều Tiên.

HQ lập trung đoàn 3.000 quân tinh nhuệ chống Triều Tiên - 1

Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết trung đoàn mới có tên Spartan 3000 luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và có thể được triển khai tới bất kỳ khu vực nào trên bán đảo Triều Tiên trong vòng 24 giờ nếu bị Bình Nhưỡng tấn công.

Trước đây, đơn vị cấp tiểu đoàn mất 24 giờ trong khi đơn vị cấp trung đoàn phải mất 45 giờ để triển khai dọc bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vậy, đơn vị mới có thể được triển khai trong vòng 24 giờ cho dù ở cấp trung đoàn”, một quan chức quân sự Hàn Quốc nói.

Nhiêm vụ ưu tiên tiên của đơn vị Spartan 3000 là phá hủy các căn cứ quân sự quan trong ở hậu phương của Triều Tiên khi xảy ra chiến tranh, trong khi ở thời kỳ hòa bình đơn vị này sẽ được sử dụng như một lực lượng phản ứng nhanh để đối phó với thảm họa thiên nhiên và tình huống khẩn cấp.

Đơn vị Spartan 3000 được thành lập vào ngày 1.3 tai thành phố Pohang và đã được "thử lửa" ngay lập tức trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến kết thúc vào 25.3 tới.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày 21.3 đã phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn xuống biển phía đông của nước này. Đầu tháng này, Bình Nhưỡng cũng phóng hai qua tên lửa đạn đạo tầm trung xuống biển phía đông để đáp lại cuộc tập trân chung Mỹ-Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN