HQ cam kết đưa Triều Tiên thoát khỏi chế độ Kim Jong-un

Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ làm bất cứ điều gì để giải phóng người Triều Tiên khỏi nhà cầm quyền Bình Nhưỡng.

HQ cam kết đưa Triều Tiên thoát khỏi chế độ Kim Jong-un - 1

Ngày 4.3, ông Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân "tấn công phủ đầu" (Ảnh minh họa)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết sẽ chấm dứt chế độ của Kim Jong-un và mang lại "tự do và nhân quyền" cho Triều Tiên, ngay sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hôm nay 4.3, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã yêu cầu các loại vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng phải luôn sẵn sàng cho một "cuộc tấn công phủ đầu."

Trước đó, Triều Tiên đã phóng 6 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông (hay còn gọi là vùng biển Nhật Bản). Tất cả các tên lửa đã rơi xuống biển sau khi đi 60 đến 90 dặm.

HQ cam kết đưa Triều Tiên thoát khỏi chế độ Kim Jong-un - 2

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Nguồn: Business Korea)

Tổng thống Hàn Quốc nói rằng: tên lửa là vũ khí chính của Kim Jong un sử dụng để duy trì quyền lực. Bà cam kết sẽ giải cứu đất nước này khỏi chương trình hạt nhân liều lĩnh của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiếp tục: Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tất cả các biện pháp trong quyền hạn quốc tế để ngăn chặn chế độ Triều Tiên.

Đặc biệt, Seoul hoan nghênh lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng và việc xóa bỏ Khu công nghiệp Kaesong, một cơ sở hợp tác kinh doanh của hai nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN