Hàn Quốc lại bắc loa tuyên truyền chĩa sang Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khôi phục việc phát loa tuyên truyền tại biên giới với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Hàn Quốc sẽ khôi phục việc phát loa tuyên truyền tại biên giới với Triều Tiên vào thứ 6 tuần này để đáp lại tuyên bố thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng.

“Chính phủ đã quyết định khôi phục việc phát loa về phía Triều Tiên vào chiều ngày 8 tháng 1”, bản tuyên bố viết.

Hàn Quốc lại bắc loa tuyên truyền chĩa sang Triều Tiên - 1

Hàn Quốc sẽ khôi phục phát loa tuyên truyền tại biên giới với Triều Tiên

Biện pháp này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch vào hôm thứ Tư vừa qua.

Theo bản tuyên bố, vụ thử bom vi phạm các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Bình Nhưỡng đã ký, gây ảnh hưởng tới biên bản ghi nhớ vào tháng 8 năm 2015 giữa hai miền Triều Tiên.

Vào tháng 8.2015, hai nước đã đi đến một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau những màn đấu pháo do Seoul phát loa tuyên truyền dọc khu vực phi quân sự giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc cho biết đã bàn với Mỹ triển khai vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch.

Mỹ và các chuyên gia vũ khí lên tiếng hoài nghi về khả năng có bom nhiệt hạch như Triều Tiên tuyên bố, nhưng cũng kêu gọi gia tăng lệnh trừng phạt nước này.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Mỹ đã cân nhắc bỏ phiếu vào tuần tới để thực hiện lệnh trừng phạt cứng rắn đối với các công ty nước ngoài đang hợp tác với Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc cũng sẽ lập tức đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, có thể là mở rộng các lệnh trừng phạt với nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Tùng (Theo Sputnik, Channelnewsasia) ([Tên nguồn])
Triều Tiên thử bom nhiệt hạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN