Giáo hoàng hôn chân người Hồi giáo, gọi là “anh em”

Với việc rửa và hôn chân người Hồi giáo, nói với họ "chúng ta là anh em", người đứng đầu tòa thánh Vatican đã chứng minh sự đoàn kết và bác ái cần được lan rộng trong tất cả người dân, dù họ theo tôn giáo gì đi chăng nữa.

Giáo Hoàng Francis đã rửa và hôn lên chân của những tín đồ Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Hindu giáo ngày 24.3 và tuyên bố tất cả đều là con của Chúa trời. Đây là nghi thức Giáo hoàng thực hiện nhằm đón chào và thể hiện tình đoàn kết giữa lúc làn sóng phản đối người Hồi giáo gia tăng sau vụ tấn công Brussels hôm 22.3.

Giáo hoàng Francis cho rằng hành động tàn sát là “biểu tượng của chiến tranh”, chỉ những kẻ khát máu mới thực hiện những điều như vậy.

Nghi lễ Thứ Năm Thần thánh tái hiện việc Chúa Jesus rửa chân cho các tông đồ của mình trước khi Chúa bị đóng đinh lên thánh giá. Giáo hoàng cho rằng hành động tấn công khủng bố vào Brussels đã làm phá hoại tình đoàn kết, nhân văn của những người nhập cư.

Giáo hoàng hôn chân người Hồi giáo, gọi là “anh em” - 1

Giáo hoàng Francis hôn chân một phụ nữ (Ảnh cắt từ video).

 “Chúng ta có văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng chúng ta là anh em và ai cũng muốn sống trong hòa bình”, Giáo hoàng Francis phát biểu.

Nhiều người nhập cư đã khóc khi thấy Giáo hoàng quỳ dưới chân, tưới nước thánh lên chân, nhẹ nhàng lau và cuối cùng hôn lên chân họ.

Giáo hoàng Francis được chào đón với biểu ngữ “Chào mừng Giáo hoàng” viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau khi ông đi dọc lối vào để dự lễ Thứ Năm Thần thánh. Trong số 892 người tị nạn chỉ có một số ít tham gia buổi lễ ngày 24.3. Cuối buổi lễ, Giáo hoàng gặp từng người, bắt tay và thậm chí là chụp ảnh “tự sướng” cùng họ.

Theo luật lệ của nhà thờ Vatican, chỉ có đàn ông mới được tham gia nghi thức rửa chân thiêng liêng. Trước đây, các Giáo hoàng thường thực hiện trên 12 người đàn ông Công giáo để tưởng nhớ hành động chúa Jesus rửa chân cho 12 tông đồ.

Giáo hoàng Francis đã làm hàng triệu tín đồ Công giáo ngỡ ngàng vào năm 2013 khi rửa chân cho một phụ nữ và một người Hồi giáo ở trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Tháng 1.2016, Giáo hoàng Francis đã sửa luật để cho phép người đứng đầu nhà thờ tòa thánh Vatican sau này được rửa chân cho phụ nữ và trẻ em gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – USA Today, AP ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN