Động đất Nhật Bản: Bé 8 tháng tuổi sống sót kì diệu

Sự kiện: Động đất

Nhân viên cứu hộ vừa cứu sống một em bé 8 tháng tuổi nằm dưới một tòa nhà bị đổ sập ở Nhật Bản.

Động đất Nhật Bản: Bé 8 tháng tuổi sống sót kì diệu - 1

Bé gái 8 tháng tuổi sống sót kì diệu trong một tòa nhà bị đổ sập vì động đất

Một bé gái 8 tuổi vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ngày 14.4 ở Nhật Bản. Những người cứu hộ phải rất nhẹ nhàng nhấc em lên khỏi đống gạch vụn, sau đó em được nhanh chóng đưa lên xe cứu thương và chở đến bệnh viện.

Đây chỉ là một giây phút nhẹ nhõm của Nhật Bản sau trận động đất mạnh 6 độ khiến ít nhất 9 người chết và hàng trăm người bị thương, truyền thông địa phương đưa tin. Trận động đất xảy ra lúc 21.30 giờ địa phương.

Động đất Nhật Bản: Bé 8 tháng tuổi sống sót kì diệu - 2

Trận động đất 6 độ đã khiến ít nhất 9 người chết, 400 người bị thương

Trận động đất xảy ra ở phía đông thành phố Kumamoto, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ. Trước đó, cơ quan này cho biết sức mạnh của trận động đất là 6,2 độ nhưng sau đó đã giảm xuống 6.

Không có cảnh báo sóng thần. Hơn 400 người sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Hãng tin tức Kyodo cho biết khoảng 44.400 người đã phải sơ tán và hơn 100 dư chấn đã được ghi nhận.

Động đất Nhật Bản: Bé 8 tháng tuổi sống sót kì diệu - 3

44.400 người phải sơ tán và toàn thị trấn Mashiki đã bị cắt điện

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và tiếp tục các hoạt động cứu hộ suốt đêm", Thủ tướng Shinzo Abe nói với các phóng viên.

Khoảng 16.500 hộ gia đình ở thị trấn Mashiki, thành phố Kumamoto và các vùng lân cận đã bị cắt điện đến 2 giờ sáng. Cơ quan quản lý hạt nhân cho biết không có điều bất thường tại 3 nhà máy hạt nhân trên đảo Kyushu và Shikoku ở gần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Động đất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN