Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim

Một người đàn ông Đan Mạch đã làm 3.500 ngôi nhà trú ẩn cho chim trong thành phố từ những mảnh gỗ vụn.

Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim - 1

Dambo muốn những chú chim sẽ có nơi trú ẩn an toàn trong thành phố

Thomas Dambo, một nhà thiết kế người Đan Mạch, đã dùng 7 năm cuộc đời mình để xây nhà cho rất nhiều loài chim.

Ông sử dụng vật liệu thừa để xây những nơi trú ẩn để bảo vệ các loài chim tại nhiều thành phố trên thế giới. Dambo đã sử dụng những mảnh gỗ vụn để xây lên hơn 3.500 ngôi nhà cho chim trong 7 năm.

Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim - 2

Ông sử dụng những vật liệu thừa để làm tới 3.500 nhà chim

Dambo tin vị trí đặt các ngôi nhà chim là rất quan trọng. Ví dụ, nếu các ngôi nhà được treo trên một cột đèn ở gần con phố ồn ào, nhiều khả năng chim sẽ không làm tổ ở đó.

Điều gì đã khiến Dambo làm điều phi thường này? Ông giải thích rằng xây nhà cho chim không chỉ để tạo nơi trú ẩn cho chúng, mà còn nhắc nhở con người nhớ để lại chỗ cho các sinh vật khác trên trái đất này.

Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim - 3

Vị trí đặt các nhà chim cũng rất quan trọng

Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim - 4

Dambo vừa là một nghệ sĩ, vừa là nhà thiết kế

Dành 7 năm cuộc đời làm 3.500 ngôi nhà cho chim - 5

Ông muốn con người hãy luôn nhường chỗ cho các sinh vật khác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CCTV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN