Đàn ông Nhật lười kết hôn vì... kiếm không đủ tiền cho vợ

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Nhiều nam giới Nhật Bản cho biết họ không muốn kết hôn vì thu nhập của họ không đạt tiêu chuẩn của nữ giới.

Đàn ông Nhật lười kết hôn vì... kiếm không đủ tiền cho vợ - 1

Một lễ cưới truyền thống ở Nhật Bản

Theo một nghiên cứu mới đây, tỉ lệ nam giới Nhật Bản từ 20-29 tuổi muốn kết hôn đã giảm mạnh. Nhiều người nói rằng lý do là thu nhập của họ không đáp ứng được kỳ vọng của phần lớn phụ nữ.

Tỉ lệ nữ giới muốn kết hôn cũng giảm, cộng với tỉ lệ sinh thấp trong các gia đình đã đặt ra một trở ngại với chính sách thúc đẩy tỉ lệ sinh quốc gia của Thủ tướng Shinzo Abe.

Khảo sát cho thấy chỉ có 38,7% đàn ông độc thân Nhật Bản từ 20-29 tuổi muốn kết hôn càng sớm càng tốt hoặc một ngày nào đó sẽ kết hôn. Trong khi đó, con số này 3 năm trước là 67,1%.

Với phụ nữ độc thân, khảo sát cho thấy 59% muốn lấy chồng, giảm hẳn so với 82,2% của 3 năm trước.

"Hơn một nửa phụ nữ độc thân muốn người chồng của họ phải kiếm được ít nhất 4 triệu yên/năm (hơn 840 triệu đồng)”. Trong khi đó, chỉ có 15,2% đàn ông độc thân đạt tiêu chuẩn này, một báo cáo cho công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda cho biết.

"Khoảng cách này dường như là một trong những lý do khiến nhiều người không kết hôn hoặc kết hôn muộn."

Đàn ông Nhật lười kết hôn vì... kiếm không đủ tiền cho vợ - 2

Hơn một nửa phụ nữ độc thân muốn người chồng của họ phải kiếm được ít nhất 4 triệu yên/năm (hơn 840 triệu đồng)

Nghiên cứu được công bố đúng lúc thủ tưởng Abe đang tiến hành chiến dịch cho một cuộc bầu cử thượng viện vào ngày 10.7 tới, trình bày chính sách kinh tế của ông và các cách để tăng tỉ lệ sinh.

Chính phủ của ông Abe muốn tăng tỷ lệ sinh từ 1,4 lên 1,8/người phụ nữ. Con số này vẫn dưới mức 2,1/người phụ nữ, mức cần thiết để ngăn chặn dân số giảm.

Tỷ lệ nam giới và nữ giới Nhật Bản độc thân ở độ tuổi 30 muốn kết hôn cũng giảm hơn 10%, xuống chỉ còn 40,3% ở nam và 45,7% ở nữ.

Đàn ông Nhật lười kết hôn vì... kiếm không đủ tiền cho vợ - 3

Một cặp đôi làm nghi lễ kết hôn tại đền Hikawa, Nhật Bản

Viện Quốc gia về Dân số và Nghiên cứu An Sinh Xã Hội Nhật Bản cho biết dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm khoảng 1/3, xuống còn 87 triệu người vào năm 2060.

Quỹ lương hưu của quốc gia này đang ngày càng ít ỏi do sự gia tăng số lượng của người già và tỉ lệ sinh thấp. Lực lượng lao động nhỏ bé cũng đang phải gánh chịu sức ép từ số người nghỉ hưu ngày càng tăng.

Tuy một vài nhà kinh tế học hoan nghênh chính sách tăng tỉ lệ sinh của thủ tướng Abe, nhiều người khác cho rằng chính phủ đã không kiểm soát được vấn đề dân số, và sẽ rất khó để tăng trưởng kinh tế nếu không cho phép nhập cư quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN