Cụ bà 116 tuổi thọ nhất thế giới và thói quen ăn đồ sống

Trong 90 năm qua, bà Emma chỉ thực hiện duy nhất một chế độ ăn uống: mỗi ngày 3 quả trứng (2 sống, 1 chín), mỳ Ý và một đĩa thịt sống.

Cụ bà sống thọ nhất thế giới với chế độ ăn đồ sống

Bà Emma hiện đã 116 tuổi là người sống thọ nhất thời điểm hiện tại.

Kỉ lục Guiness thế giới công bố ngày 16.5 bà Emma Martina Luigia Morano từ Vercelli, Italia được công nhận là người sống thọ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Bà Emma sinh ngày 29.11.1899, hiện nay đã 116 năm 169 ngày tuổi. Quá trình chứng thực được sự giúp sức của Tổ chức Nghiên cứu Lão khoa Mỹ. Bà Emma được cho là người cuối cùng của thế kỷ 19 còn sống sót tới nay.

Emma sinh ra ở Vercellia rồi chuyển tới sinh sống ở thành phố Verbania, ven hồ Maggiore, Italia. Bà kết hôn năm 1926 và sống ở đó cho tới nay. Bà rất yêu ngôi nhà của mình và sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ.

Năm 1926, bà sinh đứa con đầu lòng tuy nhiên con bà qua đời sau đó mấy tháng. Đây là cú sốc rất lớn với bà Emma. Cuộc hôn nhân của bà cũng chìm sâu vào khủng hoảng. Năm 1938, bà quyết định li dị chồng mình và không kết hôn nữa.

Trong 90 năm qua, bà Emma chỉ thực hiện một chế độ ăn uống duy nhất: mỗi ngày 3 quả trứng (2 sống, 1 chín), mỳ Ý và một đĩa thịt sống.

Trước đây, kỉ lục người phụ nữ sống thọ nhất thế giới thuộc về bà Susannah Mushatt Jones từ thành phố New York, Mỹ. Bà Susannah thọ 116 tuổi, 6 tháng 6 ngày. So với người già nhất trong lịch sử là cụ ông Jeanne Calment (thọ 122 tuổi), bà Emma chỉ còn kém 6 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Guiness ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN