Bộ Quốc phòng TQ bị hỏi khó về “Hậu duệ Mặt trời”

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong phiên họp báo ngày 31.3 đã nhận được một câu hỏi thú vị về bộ phim đang rất hot hiện nay của điện ảnh Hàn Quốc mang tên “Hậu duệ Mặt trời”.

Bộ Quốc phòng TQ bị hỏi khó về “Hậu duệ Mặt trời” - 1

Đại tá Dương Vũ Quân được hỏi một câu hỏi thú vị về "Hậu duệ Mặt trời".

Trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Quốc phòng Trung Quốc diễn ra ngày 31.3 tại Bắc Kinh, một phóng viên đã đặt câu hỏi: “Bộ phim Hậu duệ Mặt trời của điện ảnh Hàn Quốc đang thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ. Một số ý kiến cho rằng quân đội Trung Quốc nên học hỏi kinh nghiệm làm phim của Hàn Quốc để thay đổi hình ảnh lạc hậu hiện nay. Ông bình luận gì về điều này?”.

Trong phần trả lời, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Dương Vũ Quân cho biết ông cũng là một fan của những phim truyền hình đề tài quân sự. Tuy nhiên, ông Quân từ chối bình luận về tính hay dở của bộ phim này: “Nếu tôi chê, nhà sản xuất và fan hâm mộ sẽ phản đối. Nếu tôi khen, nhiều người nghĩ rằng tôi đang quảng cáo nên tôi không trả lời câu hỏi này”.

“Hậu duệ Mặt trời” là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang làm mưa làm gió tại các nước châu Á và thậm chí là Mỹ. Bộ phim công chiếu từ ngày 24.2 và được đông đảo người hâm mộ chờ đón. Nhật Bản mới đây đã mua lại bản quyền phim “Hậu duệ Mặt trời” với giá 2,2 tỉ đồng/tập phim.

Bộ Công an Trung Quốc đã lên tiếng sau khi bộ phim “Hậu duệ Mặt trời” nhận được sự quan tâm quá lớn của giới trẻ và cảnh báo họ có thể vướng phải các "nguy hiểm và rắc rối về mặt pháp lý".

Bộ Quốc phòng TQ bị hỏi khó về “Hậu duệ Mặt trời” - 2

"Hậu duệ Mặt trời" đang khiến châu Á chao đảo.

Một cặp đôi ở đất nước đông dân nhất thế giới đã ly hôn vì người vợ quá mê mệt hình mẫu nam chính trong bộ phim. Người chồng sau đó cũng quyết tâm đi phẫu thuật nhan sắc để chiếm lại tình cảm của vợ mình.

Đầu tháng 3.2016, một cô gái 21 tuổi ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nhập viện khẩn cấp vì suy giảm thị lực nghiêm trọng sau khi xem liên tiếp 18 tiếng phim Hàn Quốc liên tục, trong đó có 2 tập phim “Hậu duệ Mặt trời”.

Trung Quốc hiện nay đang tích cực cải cách quân đội sau nhiều năm phát triển trải rộng nhưng không có chiều sâu. Tháng 9.2015, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị kế hoạch cắt giảm 300.000 quân nhân. 7 quân khu hiện có của Trung Quốc sẽ được sắp xếp và phân bổ lại thành 5 quân khu hoàn toàn mới, bao gồm Quân khu miền Tây, Quân khu miền Đông, Quân khu miền Bắc, Quân khu miền Nam và Quân khu trung tâm.

Mới đây nhất, quân đội Trung Quốc bị cấm làm ăn kinh tế với các tổ chức, cá nhân dân sự. Trừ một số hoạt động phúc lợi xã hội được duy trì, các hợp đồng kinh tế còn lại đều bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ ngay lập tức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN