Bí ẩn ngôi làng có người tự tử hàng ngày ở Ấn Độ

Người dân của một ngôi làng ở Ấn Độ đang rất hoang mang khi phải chứng kiến các vụ tự tử diễn ra hàng ngày tại đây.

Bí ẩn ngôi làng có người tự tử hàng ngày ở Ấn Độ - 1

Ngôi làng Badi có hơn 80 người tự sát từ đầu năm tới nay.

Theo trang tin Times of India, hơn 80 người đã tự tử trong thời gian từ đầu năm tới nay tại ngôi làng Badi ở huyện Khargone thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn độ. Trưởng thôn Rajendra Sisodiya cho rằng ngôi làng đang bị “ma ám”.

Ông Sisodiya đã được bầu làm trưởng thôn cách đây hai tháng sau khi người tiền nhiệm treo cổ tự tử trên cây trước nhà. Mẹ và em trai của người đàn ông này sau đó cũng tự sát.

“Ngôi làng của của chúng tôi có 320 hộ và mỗi gia đình có ít nhất một thành viên đã tự tử”, ông Sisodiya cho biết.

Số dân của ngôi làng Badi là 2.500 người, nhưng 359 người đã tự tử trong những năm gần đây. Trong khi đó, huyện Khargone cũng chứng kiến hơn 381 người tự sát trong năm 2015.

Những người dân địa phương tin rằng hiện tượng này là do “ma quỷ” xui khiến, nhưng chuyên gia tâm thần học Srikanth Reddy cho rằng các trường hợp tự tử xảy ra là do trầm cảm và bệnh tâm thần gây ra bởi tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp.

“Ngoài sức ép về tài chính, một số nguyên nhân khác cũng gây ra bệnh trầm cảm. Trong một nghiên cứu cách đây vài năm tại khu vực có nhiều nông dân tự tử ở Trung Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện thuốc trừ sâu được sử dụng tại đây có chứa độc tố organophosphate, gây ra chứng trầm cảm”, tiến sĩ Srikanth cho biết.

Người dân tại những ngôi làng như Badi sống phụ thuộc vào nghề trồng bông và nếu mất mùa họ sẽ chịu sức ép rất lớn về tài chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN