Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên

Kí túc xá như khách sạn, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, các hoạt động thể thao đa dạng, là những gì sinh viên quốc tế được trải nghiệm trong một trại hè tại Triều Tiên.

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 1

Sinh viên quốc tế tham gia trại hè tại Triều Tiên

Mặc cho căng thẳng gia tăng tại Triều Tiên trong nhiều năm nay, những trại hè quốc tế ở đây vẫn được mở hàng năm. Học sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới sẽ tập trung trong vài tuần cùng thanh thiếu niên Triều Tiên.

Trại hè quốc tế Songdowon được thành lập từ năm 1960. Nhiều quốc gia như Nga, Pakistan, Tanzania và Trung Quốc cử đại diện đến đây hàng năm để tham gia trại hè.

Lễ khai mạc trại hè phần nào giống với lễ khai mạc Thế vận hội Olympic, khi các học sinh cùng vẫy cờ, mặc trang phục theo màu của quốc gia.

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 2

Nhiều quốc gia như Nga, Pakistan, Tanzania và Trung Quốc cử đại diện đến đây hàng năm để tham gia trại hè

Chimbelu Muyangwa, 19 tuổi, là một trong những đại biểu quốc tế tham gia trại hè trong vài năm trước. Em nói rằng ban đầu em khá sợ hãi.

"Thành thật mà nói, em rất sợ vì em chưa bao giờ gặp những học sinh Triều Tiên. Nhưng khi nói chuyện với họ, em phát hiện ra bọn em rất giống nhau", Muyangwa nói.

Các em học sinh cùng ca hát, chơi bóng rổ và bóng đá. Thậm chí còn có một bể bơi với cầu trượt khổng lồ và một hồ bơi thuyền, bãi biển riêng.

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 3

Các cuộc thi thể thao là hoạt động đáng nhớ nhất trong trại hè

Các cuộc thi thể thao là hoạt động đáng nhớ nhất trong trại, điểm nhấn là cuộc thi kéo co. Muyangwa vẫn còn nhớ như in ngày đó:

 “Những học sinh Triều Tiên rất khỏe. Trông họ nhỏ nhắn thôi nhưng một khi họ kéo dây thì em hoàn toàn bất ngờ trước sức khỏe của họ. Trận kéo co hôm đó rất vui vì đội của em đã thắng".

Các học sinh ở trong ký túc xá với cơ sở vật chất rất tốt. Họ ở riêng biệt, không ở cùng những bạn Triều Tiên khác.

"Kí túc xá rất đẹp, rất phi thường. Họ có mọi thứ, từ một chiếc giường êm ái đến điều hòa nhiệt độ. Cứ như một phòng khách sạn vậy".

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 4

"Kí túc xá rất đẹp, rất phi thường"

Tuy nhiên, trải nghiệm này không hề giống với trải nghiệm của phần lớn học sinh Triều Tiên. Một báo cáo của UNICEF vào đầu năm cho biết khoảng 25.000 trẻ em Triều Tiên cần phải điều trị ngay lập tức bệnh suy dinh dưỡng sau một đợt hạn hán tồi tệ, khiến sản lượng lương thực giảm xuống chỉ còn 1/5.

Nhưng những học sinh quốc tế lại được trải nghiệm những thứ tốt nhất, như đi hội chợ, đến thăm hồ cá để chơi với động vật. Về thức ăn, những người tham dự đều được ăn những món ngon nhất. "Bọn em được ăn cá, khoai tây chiên giòn, thịt gà, bánh mì và trứng. Chúng đều rất ngon".

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 5

Những học sinh quốc tế được trải nghiệm những thứ tốt nhất

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 6

"Bọn em được ăn cá, khoai tây chiên giòn, thịt gà, bánh mì và trứng. Chúng đều rất ngon"

Các học sinh quốc tế hết lời khen ngợi trại hè và những người họ gặp.

Nhìn lại chuyến đi của mình, học sinh Chimbelu nói rằng em rất thích trở lại Triều Tiên một lần nữa: "Em rất muốn trở lại Triều Tiên cùng nhiều người khác để thay đổi định kiến về nước này".

Theo hãng tin AP, vào năm 2014, trại hè có giá 375 USD/người (hơn 8 triệu đồng), trong đó chính phủ Triều Tiên trợ cấp một khoản khá lớn. Mặc dù chi phí thu được không cao, nhưng đây vẫn là một cơ hội để Triều Tiên thu về ngoại tệ và giúp truyền bá thông điệp của Triều Tiên.

Và chỉ trong một vài tháng, thông điệp sẽ được lan rộng đến một nhóm học sinh mới, mong muốn được trải nghiệm cuộc sống ở Triều Tiên.

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 7

Học sinh quốc tế rất thích trở lại Triều Tiên một lần nữa

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 8

Trại hè có giá 375 USD/người (hơn 8 triệu đồng), trong đó chính phủ Triều Tiên trợ cấp một khoản khá lớn

Bên trong trại hè quốc tế “sang chảnh” ở Triều Tiên - 9

Mặc dù chi phí thu được không cao, nhưng đây vẫn là một cơ hội để Triều Tiên thu về ngoại tệ và giúp truyền bá thông điệp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - news.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN