Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Hơn 100 thiết bị quân sự, khí tài hiện đại đã được mang tới lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít ở Nga ngày 9.5 tại Quảng trường Đỏ lịch sử, trong đó có những loại lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Xe tăng T-34-85 mở đầu đoàn xe quân giới

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 1

Mẫu xe tăng huyền thoại trong Thế chiến II vì khả năng phối hợp, độ tin cậy và dễ bảo trì.

Xe thiết giáp GAZ-2975 Tiger

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 2

Xe thiết giáp Tiger dùng để vận chuyển binh lính, hàng hóa, truyền động 4 bánh và tốc độ 90km/giờ địa hình đồi núi.

Xe bọc thép chống mìn Ural-63095 Typhoon U

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 3

Mỗi vị trí trên xe bọc thép Typhoon chịu được 8kg mìn TNT. Xe chở khoảng 16 lính, thoát hiểm cửa sau và trổ nóc ra ngoài nếu xe bị nghiêng. Xe gia nhập biên chế quân đội Nga từ năm 2014.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

Kurganets-25 có tháp pháo điều khiển từ xa 30mm, tầm bắn 4km, mang theo 500 viên đạn. Kurganets-25 chở được 7 lính trang bị đầy đủ vũ khí. Xe có tốc độ 80km/giờ đường bằng phẳng và lội nước 10km/giờ. Xe dùng chung bộ khung của siêu tăng chủ lực Armata-14.

Xe tăng T-90A

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 4

Xe tăng T-90 là dòng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga, trang bị giáp phản ứng nổ Relikt. T-90A sử dụng pháo nòng trơn 125mm, hệ thống gây nhiễu quang điện tử Shtora-1.

Siêu tăng T-14 Armata

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 5

Đây là loại tăng dự kiến trở thành mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga trong thời gian tới. Các thông số kĩ thuật hầu như vẫn chưa được biết tới. Armata nặng 48 tấn, độ dày vỏ giáp gần 1m.

Pháo tự hành 2S19 Msta-M2

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 6

Pháo tự hành Msta-M2 dùng pháo chính cỡ nòng 152mm, hệ thống nạp đạn tự động với khoang chứa 50 viên. Ngoài ra, tháp pháo có súng máy phòng không 12,7mm.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV

Koalitsiya-SV được trang bị giáp chắc chắn hơn nhằm tăng khả năng sống sót so với 2S19 Msta-M2. Pháo chính cỡ nòng 152mm bắn được đạn laser 9K25 Krasnopol vươn xa 70 km.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 7

Tên lửa đạn đạo Iskander tầm ngắn 550km, đầu đạn 480kg có khả năng tàng hình nhờ lớp mây tĩnh điện hình thành quanh tên lửa khiến radar không thể phản hồi sóng.

Thiết giáp BTR-MD Rakushka

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 8

BTR-MD Rakushka xây dựng trên khung gầm xe thiết giáp nhảy dù BMD-4, mới nghiệm thu trong năm 2014. Xe được thiết kế với tổ lái 2 người, 13 lính dù, trang bị một súng máy 7,62mm.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 9

BMD-4M có trọng lượng hơn 13 tấn, có thể nhảy dù và tiếp đất từ máy bay. Điểm mạnh nhất của BMD-4M là tháp pháo Bakhcha U nòng xoắn 2A70 100mm.

Pantsir-S1

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 10

Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 nhằm tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn và trung, cự li tối đa 20km, trần bay 15km.

Hệ thống phòng không siêu hạng S-400 Triumph

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 11

S-400 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400km, độ cao từ 40-50km.

Hệ thống phòng không Buk-M2

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 12

Buk-M2 nhằm tiêu diệt những mục tiêu tầm trung trên mặt đất, mặt nước hoặc đang bay.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 13

RS-24 Yars là dòng tên lửa đạn đạo phát triển từ tên lửa Topol-M. Yars mang được 10 đầu đạn cùng lúc, tầm bắn 11.000km.

Xe thiết giáp Bumerang

Ảnh: Dàn vũ khí "khủng" của Nga rầm rập duyệt binh - 14

Xe bọc thép Bumerang có 8 bánh, động cơ trước 500 mã lực trang bị giáp bảo vệ đời mới bằng gốm, chống được lựu đạn phá tăng và mìn. Điều khiển Bumerang gồm 3 lính được trang bị thêm pháo 30mm hoặc súng máy 7,62 hoặc 12,7mm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN