Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS

Thông tin IS cử 10 kẻ đánh bom liều chết tới nơi đang diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Malaysia khiến an ninh tại đây được siết chặt hơn bao giờ hết.

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 1

Một nguồn tin từ cảnh sát Malaysia cho biết, 10 nghi can đánh bom liều chết đã có mặt ở Kuala Lumpur, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN cuối tuần này. Mặc dù thông tin chưa được xác thực, Bộ trưởng Quốc phòng Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết an ninh đã được nâng lên một nấc cảnh báo mới để đảm bảo an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27. 

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 2

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày 18 đến 22.11.2015 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 3

2000 sĩ quan, cảnh sát được huy động sau khi có tin IS và nhóm khủng bố Abu Sayyaf dự định đánh bom khủng bố liều chết ở hội nghị lần này.

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 4

 Các binh lính luôn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, sẵn sàng chiến đấu mọi tình huống xảy ra.

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 5

 Với chủ đề “Người dân của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta”, chương trình nghị sự của ASEAN 27 tập trung vào việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, tiếp tục hội nhập sâu rộng thông qua ba trụ cột: Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASC) và Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC).

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 6

 Súng luôn được lên đạn để sẵn sàng tiêu diệt bất kì kẻ khủng bố nào.

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 7

Tất cả luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 8

 Những chính khách như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường có tham gia Hội nghị. Công tác an ninh vì thế càng phải thắt chặt hơn trong bối cảnh khủng bố xảy ra liên tiếp ở Ai Cập, Pháp, Nigeria và mới hôm qua là Mali

Ảnh: An ninh ở hội nghị ASEAN trong ám ảnh khủng bố IS - 9

Được thành lập vào năm 1967, ASEAN gồm các nước Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN