Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Hơn 31.000 binh sĩ và hàng trăm vũ khí, phương tiện của 24 quốc gia NATO và một số nước thuộc Liên Xô cũ (bao gồm Ukraine) đã chính thức bước vào cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tại Ba Lan.

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 1

31.000 binh lính NATO bắt đầu tập trận tại Ba Lan

Ngày 7-6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai 31.000 binh lính, hàng trăm xe tăng và máy bay phản lực để tham gia vào cuộc diễn tập quân sự lớn nhất ở Đông Âu kể từ Chiến tranh Lạnh để đáp trả lại các động thái của Nga.

Cuộc diễn tập có tên Anacoda do Ba Lan chủ trì và kéo dài đến ngày 16/6. Cuộc tập trận được tổ chức định kỳ 2 năm/lần ở Ba Lan kể từ năm 2006.

Khoảng 1.000 binh sĩ Anh tham gia cùng 14.000 lính Mỹ và 12.000 lính Ba Lan diễn tập với khoảng 3.000 phương tiện, 105 máy bay và 12 tàu hải quân.

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 2

Đây là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của NATO ở Đông Âu kể từ Chiến tranh Lạnh

Tại buổi khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan San Antonio Macierewicz cho biết cuộc diễn tập nhằm mục đích “kiểm tra khả năng bảo vệ sườn phía đông của liên minh”.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley giải thích sự hiện diện của Mỹ “chứng tỏ Mỹ vai kề vai với người Ba Lan” và cuộc diễn tập sẽ “cải thiện sự sẵn sàng đồng nhất của chúng ta.”

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 3

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết cuộc diễn tập nhằm mục đích “kiểm tra khả năng bảo vệ sườn phía đông của liên minh”

Nga quyết liệt phản đối cuộc tập trận này.

NATO đã dừng tất cả hợp tác với Moscow sau khi Nga can thiệp quá sâu vào Ukraine. Liên minh do Mỹ đứng đầu này nói rằng họ sẽ tổ chức hội đàm chính thức với Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 8-9 tháng 7.

Tháng trước, Moscow và Washington cáo buộc lẫn nhau vì sự hiện diện quân sự ở Bắc Âu khi Mỹ đặt một lá chắn tên lửa tại 2 nước đồng minh NATO là Ba Lan và Romania.

Nga tuyên bố sẽ “kết thúc các mối đe dọa” mà NATO gây ra, mặc dù Mỹ nói họ làm vậy là để tránh các cuộc tấn công của những "quốc gia hiếu chiến” ở Trung Đông.

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 4

Lễ khai mạc của cuộc diễn tập Anacoda của NATO kéo dài 10 ngày từ 7-16/6

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 5

Lính Mỹ tại sân bay Vilnius

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 6

Máy bay và xe tăng của quân đội Mỹ sẵn sàng cho cuộc tập trận

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 7

Khoảng 1.000 binh sĩ Anh cùng 14.000 lính Mỹ và 12.000 lính Ba Lan sẽ cùng tham gia tập trận

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 8

Cuộc tập trận được tổ chức định kỳ 2 năm/lần ở Ba Lan kể từ năm 2006

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 9

NATO nói rằng họ sẽ tổ chức hội đàm chính thức với Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 8-9 tháng 7

Ảnh: 3 vạn lính NATO tập trận cực lớn "dằn mặt" Nga - 10

Lính Mỹ "diễu hành" xe tăng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN