Ấn Độ: Bị mẹ bóp cổ chết vì ngủ với người ở

Một bà mẹ ở Ấn Độ đã bóp cổ con gái mình tới chết sau khi phát hiện cô “mây mưa” với người ở vào đêm trước lễ cưới.

Ấn Độ: Bị mẹ bóp cổ chết vì ngủ với người ở - 1

Thành phố Delhi, Ấn Độ.

Theo trang tin The Times of India, sự việc xảy ra vào cuối tuần trước tại quận Seelampur ở phía đông bắc thành phố Delhi, Ấn Độ.

Mohsina, 20 tuổi, đã bị mẹ Saeeda bóp cổ và bịt gối vào mặt sau khi gia đình phát hiện cô “mây mưa” với người ở trong nhà vào đêm ngay trước lễ cưới của cô với một doanh nhân giàu có.

Phát hiện con gái ngừng thở, bà Saeeda đã gọi cậu con trai lớn Mohammad Yunus cùng đưa Mohsina đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Bà Saeeda và con trai Yunus nói với các nhân viên bệnh viện rằng họ phát hiện Mohsina nằm bất tỉnh trong phòng và nghĩ cô bị huyết áp thấp. Các bác sĩ tỏ ra nghi ngờ và liên hệ với cảnh sát sau khi họ phát hiện những vết bầm tím quanh cổ của nạn nhân.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ bà Saeeda và con trai Yunus để điều tra. Mohsina được cho là đã yêu một người ở trong nhà cách đây 2 năm, nhưng các thành viên trong gia đình ngăn cản họ tiến tới hôn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN