Ả Rập Saudi tuyên bố sẵn sàng đưa quân vào Syria

Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Saudi khẳng định nước này sẵn sàng đưa bộ binh tham gia chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Arabiya TV ngày 4.1, phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Saudi - Chuẩn tướng Ahmed Asseri - khẳng định nước này sẵn sàng tham gia chiến dịch trên bộ để chống lại phiến quân IS tại Syria, nếu kế hoạch này được liên quân do Mỹ đứng đầu thông qua.

Ả Rập Saudi tuyên bố sẵn sàng đưa quân vào Syria - 1

Phiến quân IS ở Syria.

“Nếu kế hoạch nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo của liên quân, Ả Rập Saudi sẵn sàng đóng góp tích cực cho hoạt động này vì chúng tôi tin rằng hoạt động không kích không phải là giải pháp hiệu quả nhất mà cần phải kết hợp hoạt động trên không và mặt đất”, ông Asseri.

Khi được hỏi về tuyên bố của Ả Rập Saudi, phát ngôn viên John Kirby của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết liên quân luôn chào đón các nước thành viên tăng cường ủng hộ trong cuộc chiến chống phiến quân IS, nhưng từ chối bình luận sâu hơn về tuyên bố này.

“Tôi không muốn bình luận cụ thể về tuyên bố này cho tới khi chúng tôi xem xét kỹ hơn”, ông John Kirby nói.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực hiện các cuộc không kích chống lại phiến quân IS từ tháng 9/2014, nhưng chiến dịch gây thiệt hại không đáng kể đối với nhóm phiến quân. Trong khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố sẽ không đưa thêm bộ binh tới Trung Đông, nhưng người đứng đầu Lầu Năm Góc - ông Ashton Carter - cho biết chính sách này có thể được xem xét lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN