3 người Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt thuộc khủng bố quốc tế

Ba người Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì dính dáng tới khủng bố IS thực ra liên quan tới khủng bố quốc tế, một nguồn tin an ninh Nga khẳng định.

 

“Có thông tin về 3 công dân Nga bị phía cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và họ có liên hệ hoặc tham gia vào đường dây khủng bố quốc tế”, hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin an ninh nước này.

 “Hơn nữa, một người trong số họ từng có mặt trong danh sách truy nã của Nga và quốc tế. Hai người còn lại rời khỏi Nga với mục đích học tập ở các quốc gia Trung Đông”.

3 người Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt thuộc khủng bố quốc tế - 1

Vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul hôm 12.1 khiến 10 du khách Đức thiệt mạng.

Ngày 13.1, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 công dân Nga bị cảnh sát nước này bắt giữ vì có dính líu tới khủng bố IS. Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận vụ bắt giữ 3 công dân Nga. “Theo thông tin từ cảnh sát, 3 người này từ chối liên hệ với các nhân viên lãnh sự Nga để giải quyết vụ việc”.

Trước đó, tổng lãnh sự Nga ở thành phố Antalya, ông Aleksandr Tolstopyatenko, khẳng định vụ bắt giữ đã diễn ra nhưng chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì.

3 người Nga bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt nằm trong số 9 nghi phạm dính líu tới khủng bố IS ở thành phố Antalya và Izmir.

Động thái này xảy ra sau khi vụ đánh bom tự sát ở trung tâm thành phố Istanbul khiến 10 người chết và 17 người khác bị thương. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định kẻ đánh bom có dính dáng tới tổ chức khủng bố IS.

Tất cả những người bị thiệt mạng ở quảng trường Sultanahmet đều là du khách từ Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết “dựa theo kết quả điều tra gần đây, chưa thấy dấu hiệu nào khẳng định vụ tấn công nhằm vào công dân Đức”.

Ông cũng nhấn mạnh vụ tấn công chỉ khiến Ankara và Berlin xích lại gần nhau hơn và kêu gọi công dân Đức không nên thay đổi kế hoạch du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở Istanbul với người đồng cấp từ Đức, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết một người đã bị bắt sau khi điều tra cho thấy tên này liên quan tới vụ đánh bom ở quảng trường Sultanahmet. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 12.1 ở Istanbul.

Theo Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã bắt giữ hơn 3.300 người dính líu tới IS, trong đó 220 nghi phạm bị bắt trước khi vụ tấn công ở Istanbul diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN