Sắp đến “ngày tàn” của môtô chạy xăng?

Để cắt giảm khí thải độc hại, một số quốc gia đã lên kế hoạch cấm bán các phương tiện chạy bằng xăng và dầu trong tương lai gần.

Chính phủ Anh mới đây đã công bố kế hoạch cấm bán xe hơi mới chạy bằng dầu diesel và xăng vào năm 2040. Động thái này nhằm cắt giảm khí thải độc hại và có thể làm khuấy động cả ngành công nghiệp sản xuất xe hai bánh.

Sắp đến “ngày tàn” của môtô chạy xăng? - 1

Trong tương lai xe chạy bằng xăng có thể bị cấm do áp lực mô nhiễm môi trường.

Cùng với tuyên bố về kế hoạch trên, Chính phủ Anh cũng tiết lộ một khoản thưởng khuyến khích 1500 pound (44 triệu VNĐ) cho hai mẫu xe điện trong năm nay. Quan điểm này cũng có vẻ được các chính phủ khác ở Châu Âu đi theo. Với tiến trình như vậy, Anh tin rằng sẽ tiếp tục duy trì ngành công nghiệp xe môtô điện đứng hàng đầu thế giới trong nhiều năm tới. Tới năm 2040, các môtô không khí thải vẫn được xem là mặt hàng cạnh tranh quan trọng của Anh.

Không chỉ có Anh, Pháp cũng đang xem xét kế hoạch cấm bán bất kỳ loại xe hơi nào sử dụng dầu diesel và xăng vào năm 2040, để giảm khí thải độc NO2 và đạt được sự trung hòa hoàn toàn về khí thải CO2 vào năm 2050.

Những động thái mạnh mẽ trên của các nước Châu Âu không khỏi khiến các môtô chạy xăng đối diện với một tương lai không mấy sảng sủa, nếu không muốn nói là ngày tàn.

Điều gì sẽ xảy ra khi Việt Nam cấm xe máy vào 2030?

Việt Nam là một thị trường xe môtô lớn thứ tư trên thế giới, kế hoạch cấm loại phương tiện này vào năm 2030 có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Long ([Tên nguồn])
Đề xuất cấm xe máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN